Phát hiện quả bom 340 kg tại thị trấn du lịch Sa Pa

Thời sựThứ Bảy, 10/10/2015 05:22:00 +07:00

Trong khi thi công một công trình xây dựng tại thị trấn du lịch Sa Pa (Lào Cai), các công nhân đã phát hiện quả bom lớn nặng 340 kg.

Trong khi thi công một công trình xây dựng tại thị trấn du lịch Sa Pa (Lào Cai), các công nhân đã phát hiện quả bom lớn nặng 340 kg.

Ngày 9/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo lực lượng công binh phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sa Pa xử lý an toàn quả bom nặng 340 kg được phát hiện tại tổ 10, thị trấn du lịch Sa Pa.

Lực lượng công binh chuyển quả bom lên xe đưa tới nơi xử lý
Lực lượng công binh chuyển quả bom lên xe đưa tới nơi xử lý 

Trước đó, khi đang thi công một công trình xây dựng tại tổ 10, thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai (gần Đài Truyền thanh - Truyền hình Sa Pa), các công nhân đã phát hiện một vật là kim loại nằm sâu trong lòng đất, nghi là bom.

Đơn vị thi công đã báo cáo với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Ngay sau đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo lực lượng công binh phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sa Pa khoanh vùng nguy hiểm, cắm biển cảnh báo người dân, dùng các biện pháp nghiệp vụ để đưa quả bom lên mặt đất và vận chuyển đến nơi phá hủy.

Theo Thượng tá Lã Việt Hùng, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đây là quả bom được Mỹ thả xuống thị trấn Sa Pa trong khoảng thời gian từ năm 1968 đến năm 1972. Quả bom mang số hiệu M117A1, do Mỹ sản xuất có chiều dài 1,15 m, đường kính thân bom 0,41 m, trọng lượng 750 lb (tương đương 340 kg), bên trong chứa 170 kg thuốc nổ.

Video: Phát hiện bom khủng từ thế chiến thứ II


Nguồn: Báo Lào Cai
Bình luận
vtcnews.vn