Phát hiện nửa tấn thịt thối vận chuyển từ Bắc vào Nam

Thời sựThứ Bảy, 14/04/2012 12:23:00 +07:00

VTC News) - Lực lượng CSGT lại phát hiện xe khách chở thịt thối số lượng lớn từ Nam Định vào miền Nam tiêu thụ, số thịt trên đều không rõ nguồn gốc.

VTC News) - Lực lượng CSGT lại phát hiện xe khách chở thịt thối số lượng lớn từ Nam Định vào miền Nam tiêu thụ, số thịt trên đều không rõ nguồn gốc.

Khoảng 14 giờ ngày 12/4, trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Cam Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp với phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra và phát hiện, bắt giữ xe khách đang vận chuyển một lượng lớn thịt lợn đã bốc mùi hôi thối không rõ nguồn gốc.
Xe mang BKS 18N - 3455 do Nguyễn Tiến Đăng (SN 1974, trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) điều khiển đang chạy theo hướng Bắc – Nam. 
Khi tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe chở 7 thùng xốp thịt lợn với khối lượng hơn 500 kg. Số thịt lợn trên không có giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc và hiện đã bốc mùi hôi thối.

Số thịt lợn thối được vận chuyển từ Nam Định vào miền Nam tiêu thụ bị bắt tại Quảng Bình

Theo khai nhận, số thịt lợn trên được chở từ Nam Định vào miền Nam để tiêu thụ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định.
Trước đó, ngày 6/4, trên QL 1A thuộc địa phận phường Phú Hải (TP. Đồng Hới), lực lượng chức năng cũng đã phát hiện và bắt giữ xe khách mang BKS 18T – 3402 do Trần Quang Huy (SN 1980, trú tại tỉnh Nam Định) điều khiển đang chạy theo hướng Bắc – Nam, trên xe chở 300kg thịt lợn không rõ nguồn gốc được đựng trong 4 thùng xốp. 
Tài xế khai nhận, số thịt lợn thối trên trên được thuê chở từ tỉnh Nam Định vào huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) để tiêu thụ.  
Trước đó, trên QL 1A thuộc địa phận xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch), lực lượng chức năng cũng bắt giữ xe khách đang chạy theo hướng Bắc – Nam mang BKS 49X – 0827 do Bùi Trọng Môn (trú tại tỉnh Lâm Đồng) vận chuyển gần 500 kg thịt lợn thối không rõ nguồn gốc được đựng trong 7 thùng xốp và giấu vào khoang chứa hành lý dưới gầm xe khách.
Số thịt lợn trên tài xế cũng khai nhận được thuê chở từ Nam Định vào Lâm Đồng để tiêu thụ.
Tâm Huyền

Bình luận
vtcnews.vn