Phát hiện ngôi sao cách Trái Đất 200 năm ánh sáng 'có sự sống'

Khoa học - Công nghệThứ Ba, 14/02/2017 06:54:00 +07:00

Các nhà khoa học đã phát hiện ngôi sao cách Trái Đất 200 năm ánh sáng 'có sự sống'.

Các nhà khoa học cho rằng các hành tinh gắn liền với ngôi sao này giống như hệ mặt trời của chúng ta, cho thấy sự kết hợp quan trọng của các yếu tố trong vũ trụ.

Các nghiên cứu dẫn đầu bởi các nhà khoa học tại Đại học California, Los Angeles, tập trung vào một ngôi sao nổi tiếng như WD 1425 + 540, nằm trong chòm sao Boötes.

MAIN-White-Dwarf-MAIN

Phát hiện ngôi sao cách Trái Đất 200 năm ánh sáng 'có sự sống' 

Người ta cho rằng ngôi sao này được tạo thành từ 30% nước, dung dịch khác và 70% là đá, đã từng quay quanh một tiểu hành tinh.

Khi ngôi sao này thay đổi quỹ đạo của nó làm cho hành tinh này bị "xé toạc" bởi từ trường cực mạnh của ngôi sao.

Những tàn tích còn sót lại là khí và bụi sau đó đã đi vào quỹ đạo quanh sao lùn trắng - giống như các vòng quanh sao Thổ - và cuối cùng xoắn thành ngôi sao, mang theo nó những khối có sức sống.

White-dwarf

Các hành tinh nhỏ ban đầu có thể tồn tại tương đương với vành đai Kuiper 

Các nhà nghiên cứu cho rằng các hành tinh nhỏ ban đầu có thể tồn tại tương đương với vành đai Kuiper trong hệ Mặt Trời - có quỹ đạo cách Mặt Trời hơn 4 tỷ dặm.

Các nhà thiên văn từ lâu đã tự hỏi liệu các hệ hành tinh khác có tính chất tương tự như vành đai Kuiper, và các nghiên cứu mới xuất hiện để kiểm chứng một "cơ thể" như vậy tồn tại.

Minh Hải (Theo The Mirror)(Nguồn: Irror)
Bình luận
vtcnews.vn