Phát hiện mảnh vỡ máy bay Ai Cập, nghi do khủng bố

Thế giớiThứ Năm, 19/05/2016 10:57:00 +07:00

Truyền hình nhà nước Hi Lạp xác nhận đã tìm thấy mảnh vỡ của máy bay Ai Cập bị rơi.

Truyền hình nhà nước Hi Lạp xác nhận đã tìm thấy mảnh vỡ của máy bay Ai Cập bị rơi.

 Truyền hình Hi Lạp nói đã tìm thấy mảnh vỡ máy bay Ai Cập bị rơi - Ảnh: Reuters

Vị trí phát hiện mảnh vỡ cách đảo Crete khoảng 230 hải lý.

Trong khi đó The Guardian dẫn nguồn tin từ Ai Cập nói khả năng máy bay bị khủng bố cao hơn là do trục trặc kỹ thuật. Nguồn tin từ Hi Lạp - nước tham gia tìm kiếm máy bay, cũng nói với Guardian rằng khả năng một vụ nổ hoặc một vụ đánh bom liều chết "là rất thực tế".

Theo RT, một quan chức an ninh cấp cao Nga cũng có chung nhận định là nhiều khả năng máy bay đã bị tấn công khủng bố.

Trước đó lúc 20g, tin từ Reuters cho biết một tàu quân sự Hi Lạp thông báo phát hiện mảnh vỡ lớn nghi là của máy bay Ai Cập bị rơi.

Theo đó có hai mảnh vỡ lớn nổi lên ở gần khu vực máy bay biến mất. Các mảnh vỡ này bằng nhựa và có hai màu đỏ - trắng, theo nguồn tin quốc phòng.

Vị trí phát hiện mảnh vỡ là khu vực nằm cách đảo Crete của Hi Lạp khoảng 370 km về phía nam - gần nơi một tín hiệu được phát hiện phát ra từ máy bay trước đó.

Cũng trong tối 19-5, trên mạng lan truyền video ghi lại "khoảnh khắc cuối cùng" của chiếc máy bay trước khi rơi, theo đó cho thấy một quả cầu lửa sáng rực trên bầu trời đêm. Tuy nhiên quả cầu lửa này sau đó được xác định là mảnh vỡ vũ trụ của Nga.

Hình ảnh quả cầu lửa được cho là của máy bay Ai Cập trước khi rơi, tuy nhiên thông tin này đã bị bác bỏ - Ảnh: Mirror

Chiếc máy bay số hiệu 804 của hãng EgyptAir mất tích vào sáng sớm 19-5 khi đang trên đường từ Paris đến Cairo với 56 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn. Đến cuối ngày, các quan chức xác nhận máy bay bị rơi nhưng các mảnh vỡ chưa được tìm thấy.

Ai Cập, Pháp và Hi Lạp đã triển khai nhiều máy bay quân sự và tàu thuyền để tìm kiếm.

Chưa rõ nguyên nhân máy bay rơi, nhưng các quan chức Ai Cập và Pháp đã không loại trừ khả năng máy bay bị khủng bố.


Nguồn: Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn