Phát hiện loài bò sát nhỏ nhất thế giới, dài bằng đầu ngón tay người

Khám pháThứ Ba, 02/02/2021 12:51:14 +07:00
(VTC News) -

Tắc kè hoa Madagascar Brookesia được xác định là loài bò sát nhỏ nhất thế giới, sống tại các cánh rừng nhiệt đới phía bắc Madagascar.

Một con Madagascar Brookesia đực trưởng thành chỉ dài khoảng 13,5 mm. Trong khi con cái dài khoảng 19,2 mm.

Nhóm các nhà động vật học do nhà khoa học Frank Glaw dẫn đầu khẳng định đây là loài nhỏ nhất trong số tất cả các loài thằn lằn được biết đến. 

Phát hiện loài bò sát nhỏ nhất thế giới, dài bằng đầu ngón tay người - 1

Con Madagascar Brookesia lọt thỏm trên đầu ngón tay người. (Ảnh: Sputnik)

Nhóm này bắt được hai con Madagascar Brookesia màu nâu nhạt. Hai con này là một cặp đôi. Con đực dù có thân hình nhỏ con hơn con cái nhưng kích thước bộ phận sinh dục của nó chiếm tỷ lệ lớn so với bạn tình. 

Thằn lằn Brookesia sống ở các cánh rừng nhiệt đới phía bắc Madagascar. Tuy nhiên, khu vực mà chúng sinh sống thường xuyên bị chặt phá vì nhu cầu của con người. 

Sau khi phát hiện loài bò sát tí hon này, các nhà khoa học đề nghị xếp chúng vào nhóm các loài động vật đang trên bờ vực tuyệt chủng cần được bảo vệ. 

Diệu Hoa(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn