Phát hiện lô gỗ quý hiếm vô chủ

Pháp luậtThứ Sáu, 21/10/2016 22:02:00 +07:00

Lực lượng kiểm lâm phát hiện số gỗ quý hiếp nằm ngay khu vực bờ sông Pô Cô (Kon Tum) vô chủ và lập biên bản thu giữ để truy tìm chủ nhân.

Chiều 21/10, ông Hoàng Trung Thông - Chủ tịch UBND huyện Đắk Glei (Kon Tum) cho biết, vừa chỉ đạo các ngành liên quan lập biên bản thu giữ khối lượng gỗ từ nhóm 3 đến nhóm 7 vừa phát hiện để xử lý theo pháp luật.

"Bắt đầu khi có lệnh đóng của rừng cho đến nay, lâm tặc hoành hành với nhiều chiêu thức phức tạp hơn và có chiều hướng gia tăng. Chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm về số lượng gỗ vừa phát hiện trên", ông Thông nói.

IMG_0364

Lực lượng kiểm lâm thu giữ số gỗ vô chủ - Ảnh: Ngọc Anh 

Trước đó, đêm 20/10, đội kiểm lâm Cơ động số 2 (thuộc Chi cục kiểm lâm Kon Tum) phối hợp cùng Công an, Bộ đội Biên Phòng phát hiện số gỗ khủng tại địa bàn thôn Đắk Gô, xã Đắk Kroong, huyện Đắk Glei.

Tại thời điểm phát hiện, lực lượng đã lập biên bản để kiểm tra số gỗ trên bao gồm: 142 hộp gỗ xẻ, dày 30 phân đến 40 phân, rộng 40 đến 45 phân, dài từ 2,5 tới 3,5 mét. Với số lượng 23, 88 m3, từ nhóm 3 đến nhóm 7 như: Sao Xanh, Gỗ, Sao Cát…

Ngoài ra, lực lượng còn phát hiện số gỗ tại một bãi đất trống nằm cạnh bờ sông Pô Cô (huyện Đắk Glei). Sau khi lập biên bản và thông báo nhưng chủ số gỗ trên vẫn chưa đến nhận nên lực lượng đưa về cơ quan để xử lý.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành xác minh và điều tra số gỗ quý này để xử lý theo quy định pháp luật.

Kính Cận
Bình luận
vtcnews.vn