Phát hiện kỳ thú: 2 ngôi sao quyện chặt vào nhau

Kinh tếThứ Bảy, 13/12/2014 04:28:00 +07:00

Hai ngôi sao khổng lồ dính nhau đã được các nhà khoa học vũ trụ phát hiện khi chúng đang bay theo quỹ đạo trong không gian.

(VTC News) - Hôm 12/12, hai ngôi sao khổng lồ dính nhau đã được các nhà khoa học vũ trụ phát hiện khi chúng đang bay theo quỹ đạo trong không gian. 

Trong một bài báo xuất bản trên tạp chí Astronomy & Astrophysics, các nhà khoa học người Tây Ban Nha, từ viện khoa học vũ trụ trường đại học Alicante, đã đưa ra một bản báo cáo rằng hai ngôi sao trong hệ ngân hà MY CAM đang tiến sát gần nhau và sẽ hoàn tất quá trình sáp nhập thành một ngôi sao đơn lẻ lớn hơn.

 
Các quan sát cho thấy, sự kết hợp các thành phần hóa học của các chất có trên 2 ngôi sao đã tạo điều kiện thuận lợi để chúng nhập vào thành một.

Khám phá đó đã phá vỡ quy tắc rằng tất cả các ngôi sao đều có giới hạn lớn nhất là gấp 150 lần kích thước Mặt trời. 

Vào năm 2012, các nhà khoa học cũng đã từng phát hiện ra sự kết hợp của 4 ngôi sao, chúng có kích thước lớn gấp 300 lần kích thước Mặt trời - ở dải ngân hà Tarantula Nebula.

 
Các nghiên cứu về các hành tinh và ngôi sao trên dải ngân hà có tầm quan trọng đặc biệt trong lĩnh vực khoa học vũ trụ. Các nhà khoa học khác cũng nói rằng cần có thêm thời gian để tìm hiểu tại sao lại có sự kết hợp những ngôi sao như vậy?

Trong nghiên cứu mới đây, người đứng đầu trường đại học Alicante ở Tây Ban Nha, ông Javier Lorenzo, đã mô tả chi tiết quá trình diễn ra sự sáp nhập của 2 ngôi sao đang di chuyển theo quỹ đạo trong không gian.


>>Video: Mặt trời tiêu diệt sao chổi thế kỷ ISON

Nguồn: VTC14


Các dữ liệu thu thập được về các ngôi sao thông qua một đài quan sát vũ trụ lớn ở Tây Ban Nha với các kính viễn vọng quang phổ chất lượng cao có thấu kính 2,2m, cho cái nhìn rõ ràng nhất từ Trái đất. Ngôi sao đôi được phát hiện mới đây là một trong những ngôi sao đôi lớn nhất từng được biết đến.

Nó cũng được miêu tả là một trong những ngôi sao rực rỡ và sáng nhất trong dải ngân hà MY CAM. Ngôi sao đôi đó được dự đoán là cụm sao rất trẻ và khoảng cách giữa chúng và Trái đất là khoảng 13.000 năm ánh sáng.


» Tiểu hành tinh kích thước gấp đôi sân Mỹ Đình đang lao vào trái đất
» Choáng ngợp vẻ hùng vĩ của Trái đất nhìn từ vũ trụ
» Xuất hiện tiểu hành tinh có thể gây nguy hiểm cho Trái đất


An Trần

Bình luận
vtcnews.vn