Phát hiện khối ngọc bích khổng lồ gần 200 tấn ở Myanmar

Thế giớiThứ Hai, 17/10/2016 06:46:00 +07:00

Ngày 14/10, tại mỏ ngọc Pagan, Myanmar các công nhân phát hiện khối ngọc bích nặng gần 200 tấn.

Myanmar là quốc gia có số lượng mỏ ngọc bích nhiều nhất trên thế giới, những năm gần đây những mỏ ngọc ở nước này liên tục tìm thấy những khối ngọc khổng lồ. Khối ngọc khổng lồ trên được tìm thấy tại mỏ ngọc bích Pagan, có kích thước gần 9m3 và nặng 174 tấn.

801c0b916184232_w960_h720

 Khối ngọc nặng gần 200 tấn được tìm thấy ở Myanmar

Loại ngọc bích này được người dân địa phương gọi là 'Long Sở đá ngọc bích'. Đại diện Myanmar Gems cho biết, tạm thời không thể ước tính giá trị của khối ngọc khổng lồ này, nhưng quan sát ban đầu cho thấy màu sắc khá tốt, nhiều khả năng có giá trị cao.

78416d45a243f33_w798_h960

 Kết cấu và chất lượng ngọc được đánh giá tốt

afb18c178fe2f77_w960_h720

 Viên ngọc được phủ kín để đưa đi

68a47d0bc03f01e_w960_h720

Những máy móc lớn di chuyển khối ngọc khổng lồ

Huyền Trân (Nguồn: ifeng)
Chuyên đề: Tin tức nước Mỹ
Bình luận
vtcnews.vn