Phát hiện kho chứa hơn 1.000 thùng bia, nước ngọt không rõ nguồn gốc ở Hải Phòng

Pháp luậtThứ Năm, 10/01/2019 16:06:00 +07:00

Lực lượng chức năng Hải Phòng vừa kiểm tra, phát hiện một kho hàng chứa hơn 1.000 thùng bia, nước ngọt không rõ nguồn gốc mang nhãn mác của các hãng nổi tiếng.

Trưa 10/1, lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC04- Công an TP Hải Phòng) vừa phối hợp với lực lượng quản lý thị trường Hải Phòng kiểm tra, phát hiện một kho hàng chứa hơn 1.000 thùng bia, nước ngọt không rõ nguồn gốc.

Cơ quan chức năng đang mời chủ hàng lên lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra làm rõ nguồn hàng và chủng loại.

49798806_2592217567529320_4813117313140129792_n

Kho hàng chứa khoảng 1.000 thùng bia, nước ngọt không rõ nguồn gốc mang nhãn mác của các hàng nổi tiếng.

Trước đó, chiều 9/1, sau thời gian theo dõi, Phòng PC04 phối hợp Đội quản lý thị trường cơ động số 4 (Chi Cục quản lý thị trường Hải Phòng) kiểm tra kho hàng ở số 226, phố Lê Lai (quận Ngô Quyền, Hải Phòng).

Tại đây, lực lượng phát hiện hơn 1.000 thùng bia chai, nước ngọt không rõ nguồn gốc mang nhãn hiệu Heiniken, Cocacola và Corona… đều không in ngày sản xuất.

Kho hàng trên do ông Vũ Văn Đạo (SN 1967) thuê của Công ty Cổ phần Vật tư thủy sản Việt Nam, ở số 226 Lê Lai (Ngô Quyền).

Do không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng hóa nêu trên, lực lượng chức năng đã thu giữ, kiểm đếm để xử lý.

Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn