Phát hiện hạt cam “sống” trong phổi 3 năm

Sức khỏeThứ Ba, 02/11/2010 08:51:00 +07:00

Hơn 3 năm qua, ông H.V.L (71 tuổi, ở Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) ho dai dẳng kéo dài kèm khó thở vì một hạt cam chui vào phổi.

Hơn 3 năm qua, ông H.V.L (71 tuổi, ở Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) ho dai dẳng kéo dài kèm khó thở vì một hạt cam chui vào phổi.

Dù đã khám ở nhiều nơi nhưng bệnh vẫn không giảm.Mới đây, ông L. tới Bệnh viện (BV) Phổi Hà Nội khám với triệu chứng khó thở, ho ra máu. Sau khi chụp cắt lớp lồng ngực, các bác sĩ quyết định nội soi phế quản.
 
Dị vật được phát hiện và gắp ra trong phổi bệnh nhân là một hạt cam. Hiện bệnh nhân đã ổn định, cuộc sống sinh hoạt dần trở lại bình thường.
 
Theo các bác sĩ, dị vật trong đường hô hấp không phải hiếm nhưng lần đầu tiên thấy một hạt cam “sống” trong phổi tới ba năm. Các bác sĩ khuyến cáo dị vật trong đường hô hấp thường gây ra viêm phổi, áp xe phổi... khiến bệnh nhân bị tắc nghẽn đường hô hấp, thậm chí tổn thương tổn các mạch máu, phế quản.
 
Vì thế, khi người bệnh ho dai dẳng kéo dài, ho ra máu, khó thở, có sốt nhưng khám vẫn không rõ nguyên nhân, rất có thể nạn nhân bị hóc dị vật.

Theo Người lao động

Bình luận
vtcnews.vn