Phát hiện hầm trú ẩn của phản động FULRO

Pháp luậtThứ Hai, 14/05/2012 06:15:00 +07:00

(VTC News) - Theo bà con địa phương, đây là hầm mà các đối tượng theo phản động FULRO dùng làm nơi trú ẩn, khi bị các cơ quan chức năng phát hiện, truy đuổi.

(VTC News) - Theo bà con địa phương, đây là hầm mà các đối tượng theo phản động FULRO dùng làm nơi trú ẩn, khi bị các cơ quan chức năng phát hiện, truy đuổi.

Ngày 13/5, tin từ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, cán bộ, chiến sĩ đội công tác cơ sở 347 (thuộc Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) vừa phát hiện một căn hầm bí mật sâu khoảng 2,5 m, rộng 3m, dài 5m cách nhà rông làng Kret Krot (xã H’Ra, huyện Mamg Yang, tỉnh Gia Lai) chừng 700m về phía đông nam.

Căn hầm do các đối tượng FULRO ở H’Ra đào
Hầm có cửa ra ngoài và cửa thông hơi, nằm sâu trong một khu rừng thưa nhiều cây gai chằng chịt tại.

Theo bà con địa phương, đây là hầm mà các đối tượng theo phản động FULRO dùng làm nơi trú ẩn, khi bị các cơ quan chức năng phát hiện, truy đuổi.

Trước đó, ngày 8/5, Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố 3 đối tượng tại xã Hà Ra về hành vi phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, trong đó đối tượng cốt cán cầm đầu là Runh (trú lại làng Kret Krot xã H’ra).

Từ ngày 9/5 đến nay, được các đoàn thể địa phương vận động đã có 8 tên đi theo FULRO có những hành vi chống phá chính quyền, gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, gây mất an ninh trật tự tại địa phương đã ra trình diện và xin bà con, chính quyền tha thứ cho những tội lỗi do mình gây ra.


Ánh Ngân 

Bình luận
vtcnews.vn