Phát hiện hài cốt rùng rợn của quái vật được cho là quỷ hút máu ở rừng Ukraina

Thế giớiThứ Bảy, 16/04/2016 09:43:00 +07:00

Hài cốt rùng rợn của "quái vật hút máu" này vẫn chưa được các chuyên gia xác định thuộc loài nào.

(VTC  News) – Hài cốt rùng rợn của "quái vật hút máu" này vẫn chưa được các chuyên gia xác định thuộc loài nào.

Xác của con quái vật được tìm thấy ở dãy Carpathian, Ukraina. Người dân địa phương cho rằng, xác động vật ghê rợn này là quái vật hút máu Chapacabra.

Xem video: Phát hiện hài cốt quái vật được cho là quỷ hút máu ở Ukraina.


Theo kênh TSN của Ukraina, xác ướp sinh vật kỳ quái có 4 chân, có đuôi dài, mắt hình bầu dục và vẫn còn nhiều răng.

Hài cốt ghê rợn này do một người đàn ông đi qua thành phố Kolomyja, tỉnh Ivano-Frankivsk, Ukraina phát hiện ra.
Xác sinh vật được người ta phát hiện ở dãy Carpathian.
Xác sinh vật được người ta phát hiện ở dãy Carpathian. 
Người đàn ông này chia sẻ: “Tôi bị sốc khi thấy hàm răng đáng sợ của nó. Chắc chắn nó không phải là một con mèo, răng của mèo có hình dáng khác. Hãy thử nhìn mà xem, thật là một con quái vật gớm giếc. Khi thấy nó, điều tôi nghĩ đến đầu tiên là quỷ hút máu Chupacabra”.

Chuyên gia động vật hoang dã người Ukraina Mykhailo Luschak cho biết: “Con vật không giống với hình hài của bất kỳ loài nào trên Trái Đất. 
Các chuyên gia vẫn chưa thể xác định hài cốt của sinh vật kỳ lạ này thuộc loài nào.
Các chuyên gia vẫn chưa thể xác định hài cốt của sinh vật kỳ lạ này thuộc loài nào.  
Chuyên gia động vật này cho biết thêm: “Hài cốt của con vật cho thấy nó có hai răng của trên và đặc điểm của những chiếc răng còn lại không thấy trùng khớp với loài sinh vật nào cả”.

Hài cốt của quái vật này được các nhà sinh học ở trường Đại học Ivano-Frankivsk khám nghiệm sau đó. Lúc đầu, người ta cho rằng đây là hài cốt của một con chồn, nhưng sau khi khám nghiệm, các chuyên gia kết luận điều này không đúng vì nó có kích thước đầu của nó quá to, nếu so sánh với một con chồn thông thường. 
Sinh vật có bộ răng nanh ghê rợn, cổ dài và hai chân trước ngắn.
Sinh vật có bộ răng nanh ghê rợn, cổ dài và hai chân trước ngắn. 
Hiện, các chuyên gia ở đây đang kiểm tra DNA để xác định danh tính của loài vật này.

Phó trưởng phòng thú y huyện Mikhailovskoe, ông Mikhail Ilchenko cho biết: "Con vật không giống chồn, cũng không giống sói hay gấu trúc”. 

Quái vật Chupacabra là một sinh vật huyền thoại sống ở vùng Bắc và Nam Mỹ.

Xem video: Quái vật xuất hiện trên sông Thames.

Nguyễn Ly (Theo The Mirror)

Bình luận
vtcnews.vn