Phát hiện cơ sở sản xuất hạt nêm Knorr giả ở Đà Nẵng

Thời sựThứ Năm, 24/10/2019 11:28:00 +07:00

Quầy hàng của ông Nam tại chợ Thanh Khê có cả hạt nêm Knorr giả do ông tự sản xuất và loại hạt nêm trôi nổi được ông mua về bán kiếm lời.

Sáng 24/10, Công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng cho biết, Đội Cảnh sát Kinh tế công an quận đang tiếp tục điều tra và xử lý cơ sở làm giả hạt nêm Knorr của ông Hoàng Đình Nam (sinh năm 1974, trú phường Hòa Khê).

Ngày 23/10, khi công an kiểm tra quầy hàng của ông Nam ở khu cổng chợ Thanh Khê, chủ hàng thừa nhận lô hàng thành phẩm hạt Knorr “Thịt thăn xương ống và tủy” loại 170g/gói là giả, do ông tự sản xuất, còn lô hạt nêm không nhãn mác loại 1kg/gói là hàng trôi nổi, ông mua về bán lại kiếm lời.

Anh-hat-nem-gia 1

Lực lượng công an kiểm tra số hạt nêm của ông Hoàng Đình Nam. (Ảnh công an cung cấp)

Tiếp tục kiểm tra nơi chứa hàng hóa của ông Nam tại đường Cù Chính Lan, Đội Cảnh sát Kinh tế tạm giữ một số tang vật như máy ép nhiệt, 7 bì hạt nêm loại 20kg/bao nhãn hiệu “Bếp Hồng”, 29 gói hạt nêm không rõ nhãn mác, hơn 70 vỏ bao hạt nêm Knorr “Thịt thăn xương ống và tủy”.

Ngoài ra còn có hàng chục bao tải màu trắng, xanh ghi chữ nước ngoài, nhãn phụ ghi “Phụ gia thực phẩm Monosodium glutamate” (bột ngọt - PV) cùng một số dụng cụ liên quan.

Anh-hat-nem-gia

Kho chứa hàng của ông Nam tại K123/157 đường Cù Chính Lan.

Cùng ngày, lực lượng công an kiểm tra quầy gia vị của bà Võ Thị Kim T. và bà Nguyễn Thị Phương M., phát hiện một số gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn xương ống và tủy” nghi là hàng giả. Số hàng này đang được tạm giữ để điều tra.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn