Phát hiện cơ sở sản xuất bột ngọt giả giữa Sài Gòn

Pháp luậtThứ Ba, 16/01/2018 18:18:00 +07:00

Khi thấy đối tượng chở nhiều bao tải có biểu hiện nghi vấn, công an yêu cầu dừng xe để kiểm tra và phát hiện hàng trăm gói bột ngọt giả có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Ngày 16/1, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết, đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Ong Thị Dung (50 tuổi, ngụ quận 8), đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra xử lý hành vi sản xuất hàng giả.

Trước đó, trưa 15/1, Đội Cảnh sát Kinh tế thuộc Công an quận Bình Tân phối hợp với Công an phường An Lạc A tuần tra và phát hiện 1 người phụ nữ chạy xe tay ga, phía sau chở 3 bao tải, có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

an-toan

 Công an kiểm tra cơ sở sản xuất bột ngọt giả. (Ảnh: CACC)

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện có tất cả 186 gói bột nhãn hiệu Ajinomoto. Khai thác nhanh tại chỗ, người phụ nữ khai tên là Dung.

Số hàng này đều là hàng giả do chính bà Dung sản xuất tại 1 căn nhà trên đường Lê Đình Cẩn (quận Bình Tân).

Khám xét căn nhà trên đường Lê Đình Cẩn, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ thêm 1.405 gói bột ngọt giả (tương đương 818 kg) nhãn hiệu Ajinomoto, cùng 500 kg bột ngọt do Trung Quốc sản xuất.

Tân Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn