Phát hiện chấn động về 'Trái Đất thứ hai': Có thế có người ngoài hành tinh

VideoThứ Năm, 25/08/2016 11:54:00 +07:00

Các nhà khoa học phát hiện hành tinh đá tên Proxima B có kích thước lớn gấp 1,3 lần Trái Đất, chỉ cách hệ Mặt Trời 4 năm ánh sáng, có thể có nước và sự sống ngoài hành tinh.

Nguồn: Dailymail

Proxima B quay quanh ngôi sao gần nhất hệ Mặt Trời là Proxima Centauri. Đây là ngoại hành tinh gần Trái Đất nhất từng được phát hiện và quy tụ những điều kiện gần như hoàn hảo để trở thành Trái Đất thứ hai. Proxima B có nhiệt độ thích hợp để chất lỏng tồn tại và vì chỉ cách Trái Đất 4 năm ánh sáng nên các nhà khoa học có thể gửi một tàu vũ trụ tới khám phá hành tinh này trong vòng 1 thập kỷ tới.

Phong Linh
Bình luận