Phát hiện ca nghi mắc COVID-19, TP.HCM phong tỏa tạm thời BV Hoàn Mỹ Sài Gòn

Tin nhanh 24hThứ Năm, 27/05/2021 21:25:10 +07:00

Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn tại quận Phú Nhuận (TP.HCM) được phong tỏa tạm thời do phát hiện ca nghi mắc COVID-19.

Trao đổi với Zing, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch UBND phường 1 (quận Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết, gần 17h ngày 27/5, phường nhận tin báo có ca nghi mắc COVID-19 tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn (60 - 60A Phan Xích Long).

Ngay sau đó, lãnh đạo phường cùng lực lượng chức năng tổ chức phong tỏa tạm thời bệnh viện. Các lối ra vào đều có lực lượng chức năng canh gác. Nhiều người nhà bệnh nhân đến thăm nuôi không được vào trong.

Phát hiện ca nghi mắc COVID-19, TP.HCM phong tỏa tạm thời BV Hoàn Mỹ Sài Gòn - 1

Lực lượng chức năng phong tỏa bên ngoài Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn. (Ảnh:Zing)

Theo bác sĩ Dương Văn Chiến, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Phú Nhuận, một người phụ nữ 30 tuổi, ở quận Tân Phú, TP.HCM đến khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn (đường Phan Xích Long, phường 1, quận Phú Nhuận) do xuất hiện triệu chứng ho, sốt, mệt mỏi.

Do có triệu chứng nghi ngờ, người này được đưa vào khu sàng lọc và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả cho thấy nữ bệnh nhân nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2.

"Bệnh nhân này được đưa vào khu cách ly của Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn. Chúng tôi đã chuyển mẫu bệnh phẩm về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM làm xét nghiệm khẳng định", bác sĩ Chiến cho biết.

Theo thông tin ban đầu, người này không liên quan ổ dịch trong nhóm tôn giáo tại quận Gò Vấp.

Phát hiện ca nghi mắc COVID-19, TP.HCM phong tỏa tạm thời BV Hoàn Mỹ Sài Gòn - 2

Nhiều khu vực tại TP.HCM bị phong tỏa do liên quan ca mắc Covid-19. (Ảnh: Zing)

Theo báo cáo của ngành y tế, tính đến 18h hôm nay (27/5), tổng số ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch của nhóm tôn giáo tại quận Gò Vấp lên tới 36 người. Trong đó, 29 người là hội viên của nhóm tôn giáo nói trên; 7 trường hợp là F1 (4 người làm chung tòa nhà tại quận Phú Nhuận và 3 bệnh nhân tiếp xúc gần ở nơi cư trú).

Những bệnh nhân dương tính được phát hiện ở 8 quận, huyện của thành phố, gồm: quận 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, huyện Hóc Môn, Nhà Bè và TP Thủ Đức.

Các quận, huyện có liên quan ổ dịch này là TP Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Nhà Bè, Bình Tân, Bình Chánh, quận 1, 3, 4, 5, 10, 12.

Trước đó, người đầu tiên trong chuỗi lây nhiễm này được xác định dương tính với nCoV là chị N.T.K.C (38 tuổi, ở tại đường Tam Đông 3, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn). Hai người còn lại là cặp vợ chồng cư trú tại phường Thạnh Lộc, quận 12. Ba ca này đều được phát hiện khi đi khám tại Bệnh viện nhân dân Gia Định.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp