Phát hiện “cá ma” quý hiếm ở Thái Bình Dương

Thế giớiThứ Tư, 06/07/2016 14:30:00 +07:00

Các nhà khoa học mới phát hiện loài “cá ma” quý hiếm ở vùng biển sâu hơn 2.000m ở Thái Bình Dương

Loài “cá ma” dài khoảng 10cm với cơ thể màu trắng nhạt và đôi mắt hình củ hành. Chúng được tàu lặn Okeanos của Cơ quan quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA) phát hiện khi khám phá vùng nước sâu 2.000m gần quần đảo Bắc Mariana, Thái Bình Dương.

Ghost-fish1

Loài “cá ma” quý hiếm được phát hiện dưới đại dương với độ sâu 2000m.

Các nhà khoa học cho rằng đây là một loài cá thuộc họ Aphyonidae. Nhiều người còn liên tưởng con cá với con rồng nhỏ Falkor trong bộ phim viễn tưởng “The Neverending Story”.

Tiến sỹ Bruce Mundy, nhà sinh vật học thuộc Phòng nghiên cứu sinh vật biển của NOAA cho biết: “Lần đầu tiên một con cá thuộc họ Aphyonidae được phát hiện còn sống . Đây thực sự là một cảnh tượng hiếm thấy”.

1467692273-146768476812655-anh2

  "Cá ma" được liên tưởng tới con rồng nhỏ Falkor trong bộ phim viễn tưởng “The Neverending Story”

“Cá ma” là sinh vật hình dạng giống lươn có màu trắng, da keo và không có vảy. Vì xương bị vôi hóa nên vảy của loài cá này còn kém phát triển.

Thanh Hường
Bình luận
vtcnews.vn