Phát hiện bộ xương phụ nữ có hộp sọ của 'người ngoài hành tinh'

Khoa học - Công nghệChủ Nhật, 27/01/2019 10:38:00 +07:00

Bộ xương của người phụ nữ từ thời cổ đại với phần đầu to bất thường được tìm thấy trong khu chôn cất cổ Gamurzievsky, thành phố Nazran, miền nam nước Nga.

Từ năm 2017, các nhà khảo cổ này tìm thấy các bộ xương người, động vật cùng một lượng lớn đồ gốm, đồ sứ, mũi tên bằng đồng ở khu Gamurzievsky. 

Tuy nhiên, phát hiện về bộ xương mới đây của người phụ nữ được cho là sống từ thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ 6 được xem là cực kỳ đặc biệt bởi phần cổ và đầu bị biến dạng. 

5c4a09ebdda4c811068b466c

Hộp sọ to bất thường của người phụ nữ được tìm thấy ở Nga. (Ảnh: RT)

Việc thay đổi hình dạng hộp sọ xuất phát từ tập tục được biết đến ở nhiều dân tộc trên thế giới. Hộp sọ của những người được sinh ra trong tầng lớp cao quý của xã hội ngay từ nhỏ được kéo dài và bó chặt lại bằng vòng và băng vải như một dấu hiệu cho thấy các địa vị của họ.

Các nhà khảo cổ từng phát hiện nhiều bộ xương với các đặc điểm tương tự của tổ tiên của bộ tộc Sarmati, Alan và người Hung Nô. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn