Phát hiện bộ xương 4.800 tuổi trong tư thế mẹ bồng bế con

Khoa học - Công nghệThứ Năm, 05/05/2016 05:02:00 +07:00

Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra bộ xương hóa thạch 4.800 tuổi trong tư thế mẹ bồng con ở miền trung Đài Loan.

(VTC News) - Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra bộ xương hóa thạch 4.800 tuổi trong tư thế mẹ bồng con ở miền trung Đài Loan.

Theo các nhà khoa học, hai bộ xương được khai quật ở miền trung Đài Loan, trong tư thế mẹ bồng con, là một trong những dấu vết đầu tiên của sự sống con người. Bộ xương đã bị hóa thạch.
Các nhà khảo cổ đã tìm thấy một bộ xương trong tư thế mẹ bồng con ở miền trung Đài Loan. Ảnh Huffingtonpost
Các nhà khảo cổ đã tìm thấy một bộ xương trong tư thế mẹ bồng con ở miền trung Đài Loan. Ảnh Huffingtonpost 
 
Các nhà khảo cổ tại Đài Loan ước tính bộ xương này đã 4.800 tuổi. Khi khai quật bộ xương, các nhà khảo cổ học và nhân viên đã vô cùng sốc. Tại sao lại như vậy? Bởi đó là bộ xương trong tư thế một người mẹ đang bồng bế con trên tay, khuôn mặt cúi xuống âu yếm đứa con mới sinh của mình.

Theo các nhà khảo cổ, bộ xương này đã 4.800 tuổi. Ảnh Huffingtonpost
Theo các nhà khảo cổ, bộ xương này đã 4.800 tuổi. Ảnh Huffingtonpost 

Đây là bộ xương để lại nhiều ấn tượng nhất đối với các nhà khảo cổ khi khai quật 48 bộ xương trong một ngôi mộ ở Đài Trung. Cuộc khai quật đã được tiến hành từ đầu tháng 5 năm 2014 và đã mất một năm để hoàn thành.

Đây là bộ xương gây ấn tượng nhất trong 48 bộ xương được khai quật. Ảnh Huffingtonpost
Đây là bộ xương gây ấn tượng nhất trong 48 bộ xương được khai quật. Ảnh Huffingtonpost 
 
Trong quá trình khai quật, các nhà khảo cổ đã sử dụng carbon để xác định tuổi của những bộ xương và đã xác định được 5 bộ xương trẻ sơ sinh trong số đó.

Video: Bí ẩn ngôi mộ cổ trong hậu cung đền Gắm

Xem thêm tại: www.youtube.com/vnotv


Hường Nguyễn(Theo Huffingtonpost)
Bình luận
vtcnews.vn