Phát hiện 'bình sữa' trẻ em đầu tiên trên thế giới

Khoa học - Công nghệThứ Sáu, 27/09/2019 10:33:00 +07:00

Các nhà khảo cổ học vừa khai quật một bình nhỏ làm bằng đất sét có niên đại hơn 3.000 năm, mô tả đó là bình sữa trẻ em đầu tiên trên thế giới.

Bình sữa được tìm thấy trong ngôi mộ thời đồ đồng ở Bavaria, miền nam nước Đức. Nó được chôn cất cùng hài cốt hỏa táng của một đứa trẻ khoảng 1-2 tuổi. 

Các nhà khảo cổ học tin rằng chiếc bình được sử dụng đựng sữa bò, dê hoặc cừu cho trẻ sơ sinh. 

binh sua

Chiếc bình được cho là bình sữa trẻ em đầu tiên trên thế giới. (Ảnh: SWNS) 

"Những chiếc bình nhỏ này cung cấp cho chúng ta thông tin về cách thức và những gì trẻ sơ sinh được cho ăn hàng nghìn năm trước, cung cấp mối liên hệ với các bà mẹ và trẻ sơ sinh trong quá khứ", Tiến sĩ Julie Dunne, tác giả chính của nghiên cứu nói.

Các nhà nghiên cứu tìm thấy dấu vết của sữa nhờ vào các phân tích hóa học, nhưng vẫn chưa thể xác định loại sữa từng có bên trong. 

Hai chiếc bình tương tự mới đây cũng được phát hiện trong các ngôi mộ của trẻ sơ sinh có niên đại từ 2.800 đến 2.450 năm. 

Ông Dunne lưu ý mỗi chiếc bình xuất hiện ở các nền văn minh khác nhau. "Lý tưởng nhất, chúng tôi muốn thực hiện một nghiên cứu địa lý lớn hơn và tìm hiểu xem xem liệu chúng có phục vụ cùng một mục đích hay không", ông Dunne nói. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn