Phát hiện bia giả pha từ axit và chất ướp xác

Kinh tếThứ Sáu, 06/07/2012 10:32:00 +07:00

(VTC News) – Bia giả được pha từ axit hydrochloric và formanldehyde vừa bị phát hiện.

(VTC News) – Bia giả được pha từ axit hydrochloric và formanldehyde đã bị phát hiện ở Trung Quốc. Sáu người bị cơ quan chức năng bắt giữ tại hiện trường sản xuất.


Công an Trung Quốc đã bắt giữ 6 người sử dụng hóa chất công nghiệp để làm bia giả ở phía Bắc Trung Quốc.

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện, những kẻ này đã thêm chất axit hydrochloric và formaldehyde để làm giả 13 nhãn hiệu và bán ở Thanh Đảo, Liêu Ninh, Cát Lâm lân cận, thậm chí ở Hắc Long Giang và Khu Nội Mông.

Những chai bia giả tại nơi sản xuất

Cảnh sát một thành phố Đông Bắc Cát Lâm (Trung Quốc) đã thu giữ 18.000 chai bia, 120 chai formaldehyde và 20 thùng axit hydrochloric công nghiệp trong đợt kiểm tra hồi tháng 6. Ngoài ra, công an phát hiện 130.000 nhãn giả, 80.000 nắp chai và 6 thẻ ATM.

Sản xuất bia giả và thêm chất độc bắt đầu từ tháng 2/2012, khi một người đàn ông tên Jia ký hợp đồng phụ với Nhà máy nước giải khát thành phố Xinxin hồi tháng 10 năm ngoái. Theo đó, Jia pha chế dung dịch axit hydrochloric và formanldehyde để làm bia ngọt hơn và giữ bia lâu hơn.

>> Những trung tâm công khai pha rượu từ nước lã và cồn độc chết người

Khi công việc tiến triển, Jia thuê 30 nhân công, đây đều là những người không có kiến thức về pha chế để sản xuất bia.

Hợp đồng sản xuất đã bị công an nghi ngờ từ tháng 5 và đến ngày ngày 13/6 cơ quan chức năng bao vây khu vực nhà máy. Jia cùng 5 cộng sự bị phát hiện ngay tại hiện trường

Formanldehyde là dung dịch khử trùng dùng trong ướp xác, có thể gây ung thư và biến dạng bào thai. Từ năm 2008, Trung Quốc cấm hoàn toàn việc dùng chất này trong thực phẩm.

Anh Minh

Bình luận
vtcnews.vn