Phát hiện bất ngờ trong mộ cổ 2.000 tuổi của em bé thượng lưu

Khám pháThứ Hai, 01/02/2021 07:58:14 +07:00
(VTC News) -

Em bé được chôn cất vào đầu thế kỷ thứ nhất, xung quanh là chó cưng, bình hoa và đồ cúng động vật.

Đứa trẻ khoảng một tuổi được chôn trong quan tài gỗ đặt ở ngôi mộ dài 2m, rộng 1m. Xung quanh là khoảng 20 đồ vật, gồm một số bình đất nung nhỏ và bình thủy tinh chứa dầu, thuốc, nửa con lợn và hai con gà không đầu. 

Các công nhân phát hiện ngôi mộ này trong quá trình thi công một địa điểm tại sân bay Clermont-Ferrand, miền trung nước Pháp.

Phát hiện bất ngờ trong mộ cổ 2.000 tuổi của em bé thượng lưu - 1

Mộ cổ của đứa trẻ 2.000 tuổi. (Ảnh: INRAP)

Các nhà khảo cổ cho biết họ tìm thấy thêm một chiếc vòng sắt dài 30cm gắn vào một thanh kim loại uốn cong, được cho là đồ chơi của đứa trẻ trong ngôi mộ.

Những người có mặt tại cuộc khai quật cho biết, họ hết sức xúc động khi thấy chiếc răng sữa của một đứa trẻ khác trong ngôi mộ. Đó là thể là chiếc răng của anh chị em đứa trẻ sơ sinh. 

"Những vật phẩm đi cùng đứa trẻ này hoàn toàn đặc biệt, cả về số lượng và chất lượng. Sự đa dạng của đồ sành sứ cũng như đồ dùng cá nhân theo sau đứa trẻ xuống mộ, nhấn mạnh thứ hạng đặc quyền của gia đình đứa trẻ", Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Phòng ngừa Quốc gia (INRAP) cho biết. 

Đây được cho là phát hiện cổ nhất và quan trọng nhất về ngôi mộ chôn cất một đứa trẻ ở Pháp. Laurence Lautier, người phụ trách việc thi công tại Clermont-Ferrand cho biết phát hiện này là bất thường vì có rất nhiều lọ hoa và đồ cúng.

"Ở kiểu mộ này chúng ta thường bắt gặp một hoặc hai cái bình đặt dưới chân. Ở đây có khoảng 20 cũng như nhiều đồ cúng", bà cho hay. 

Lautier tin rằng các đồ vật trong mộ cho thấy gia đình của đứa trẻ có địa vị cao trong xã hội và rất giàu có. Ngoài ra, những chiếc lọ và bình có thể chứa phần đồ ăn và thức uống của đứa trẻ trong lễ tang.

Diệu Hoa(Nguồn: The Guardian )
Bình luận
vtcnews.vn