Phát hiện bằng chứng thiên thạch đoạt mạng người ở Iraq

Khám pháThứ Hai, 27/04/2020 13:06:00 +07:00
(VTC News) -

Các nhà nghiên cứu tại Hiệp hội Khí tượng tìm thấy bằng chứng về một trường hợp thiệt mạng sau khi bị thiên thạch rơi trúng tại một ngôi làng ở Iraq năm 1888.

Sự kiện này được ghi lại trong 3 bản thảo khác nhau được lưu giữ trong khu lưu trữ của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo các tài liệu, sự kiện này lần đầu tiên được thống đốc thành phố Sulaymaniyah báo cáo lên Abdul Hamid II, vị vua thứ 34 của Đế chế Ottoman vào ngày 22/2/1888.

Phát hiện bằng chứng thiên thạch đoạt mạng người ở Iraq - 1

Các nhà khoa học phát hiện ghi chép về vụ thiên thạch giết người. (Ảnh: iStock)

Nếu các thông tin này chính xác, đây sẽ sự kiện đánh dấu bằng chứng sớm nhất về việc thiên thạch đoạt mạng của con người, điều mà các nhà khoa học tin rằng có xác suất rất thấp, 1/250.000 người. 

"Những tài liệu này là từ các nguồn chính thức của chính phủ và được chính quyền địa phương viết lại. Chúng tôi không nghi ngờ về tính xác thực của chúng", các nhà nghiên cứu cho hay. 

Giới khoa học tới nay mới chỉ ghi nhận vài trường hợp thương vong vì các vật thể ngoài Trái đất. 

Tháng 11/1954, một phụ nữ ở Alabama, Mỹ bị một thiên thạch to bằng quả bưởi rơi trúng sau khi xuyên qua mái nhà. Bà này sau đó bị bầm tím nặng ở một bên cơ thể. 

Song Hy(Nguồn: Daily Mail)
Bình luận
vtcnews.vn