Phát hiện ánh sáng laser giúp 'diệt tận gốc' mầm mống sâu bệnh

Kinh tếThứ Ba, 05/04/2016 04:51:00 +07:00

Nghiên cứu cho thấy ánh sáng laser đỏ có thể làm tăng sự phát triển của cây lúa, trong khi tia laser màu xanh được dùng để kích thích lúa trổ bông và tạo hạt.

(VTC News) – Nghiên cứu cho thấy ánh sáng laser đỏ có thể làm tăng sự phát triển của cây lúa, trong khi tia laser màu xanh được dùng để kích thích lúa trổ bông và tạo hạt.

Tính đến năm 2050, dân số toàn cầu sẽ chạm mốc 9 tỷ người, nhu cầu về lương thực, thực phẩm sẽ tăng thêm 70%. Khoa học - công nghệ sẽ đóng một vài trò không nhỏ trong việc đảm bảo an ninh lương thực thế giới.

Các nhà khoa học đã tìm ra một giải pháp tuyệt vời trong nông nghiệp. Ảnh Dailymail
Các nhà khoa học đã tìm ra một giải pháp tuyệt vời trong nông nghiệp. Ảnh Dailymail 

Các nhà khoa học trường Đại học Nông nghiệp quốc gia Michurinsk, phía Tây nước Nga đã thực hiện một bước đột phá trong nông nghiệp bằng cách phát triển một hệ thống laser. Hệ thống laser này sẽ kích thích cây trồng tăng trưởng gấp đôi mà không cần sử dụng đến các loại thuốc trừ sâu.

Ánh sáng laser đã được sử dụng để kích thích tăng trưởng ở một số loại cây trồng. Ảnh Dailymail
Ánh sáng laser đã được sử dụng để kích thích tăng trưởng ở một số loại cây trồng. Ảnh Dailymail 

Các chuyên gia cho biết thêm rằng ánh sáng laser có vai trò đẩy nhanh quá trình phát triển tự nhiên trong tế bào thực vật, kích thích hạt giống nảy mầm nhanh hơn. 

Thậm chí, tia laser còn có khả năng diệt trừ sâu bệnh, tăng cường hệ miễn dịch cho các loại cây trồng, có thể sử dụng ở cả khu vực đô thị và nông thôn. Hơn thế nữa, công nghệ laser còn giúp tích trữ và bảo quản lương thực, thực phẩm trong một thời gian dài.

Trồng cây bằng công nghệ laser đem lại năng suất tăng gấp 2 lần. Ảnh Dailymail
Trồng cây bằng công nghệ laser đem lại năng suất tăng gấp 2 lần. Ảnh Dailymail 

Các nhà khoa học tiết lộ ban đầu họ đã sử dụng những thiết bị laser được cho là " rẻ tiền" để nuôi trồng một số loại cây như cà chua, dưa chuột, củ cải. Trong đó, rau xanh là loại thực phẩm phát triển nhanh và cho năng suất cao nhất.

Ánh sáng laser còn giúp diệt sạch mầm mống sâu bệnh. Ảnh Dailymail
Ánh sáng laser còn giúp diệt sạch mầm mống sâu bệnh. Ảnh Dailymail 
 
Mẫu cây trồng được nuôi trồng trong tủ kính, ánh sáng laser sẽ kích thích tăng trưởng của các loại cây và diệt sạch sâu bọ. Như vậy, trồng thực phẩm bằng công nghệ laser sẽ giúp người tiêu dùng xua tan đi nỗi lo thực phẩm nhiễm sâu bệnh và hóa chất độc hại.
Một nhóm nghiên cứu khác đang khám phá tính năng nông nghiệp của đèn LED. Ảnh Dailymail
Một nhóm nghiên cứu khác đang khám phá tính năng nông nghiệp của đèn LED. Ảnh Dailymail 

Đến nay, vẫn chưa có thông tin chính xác về hoạt động của mô hình công nghệ laser mới này. Một nhóm nghiên cứu khác đang khám phá tiềm năng trồng cây của đèn LED, một loại đèn đa dạng về màu sắc ánh sáng. Nghiên cứu cho thấy ánh sáng laser đỏ có thể làm tăng sự phát triển của cây lúa, trong khi tia laser màu xanh được dung để kích thích lúa trổ bông và tạo hạt.


Hường Nguyễn ( Theo Dailymail)
Bình luận
vtcnews.vn