Phát hiện 4 quả bom nặng gần 1 tấn dưới ao nhà dân

Thời sựThứ Hai, 09/05/2016 06:46:00 +07:00

(VTC News)- Phát hiện 4 quả bom từ thời chiến tranh còn sót lại nằm dưới ao, người dân đã cấp báo cho cơ quan chức năng đến xử lý.

(VTC News)- Phát hiện 4 quả bom từ thời chiến tranh còn sót lại nằm dưới ao, người dân đã cấp báo cho cơ quan chức năng đến xử lý.

Sáng nay (9/5), Đại đội Công binh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) TP Hải Phòng phối hợp với lực lượng chức và chính quyền địa phương huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) vận chuyển thành công 4 quả bom, có trọng lượng gần 1 tấn đến địa điểm an toàn để xử lý.
Người dân bơm ao, nạo vét phát  hiện 4 quả bom, nặng gần 1 tấn
Người dân bơm ao, nạo vét phát hiện 4 quả bom, nặng gần 1 tấn 

Trước đó, chiều ngày 8/5, gia đình ông Nguyễn Văn Chiêu (thôn Úc Gián, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) bơm ao, nạo vét bùn đã phát hiện được 4 quả bom dưới đáy ao. Lập tức, gia đình ông Chiêu đã trình báo đến Ban CHQS huyện Kiến Thụy. 

Nhận được tin báo, Ban CHQS huyện Kiến Thụy do thượng tá Đặng Bá Nhinh - Chỉ huy trưởng đã huy động lực lượng cùng các phương tiện xuống triển khai công tác bảo vệ, phong tỏa hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên UBND huyện Kiến Thụy và Bộ CHQS TP Hải Phòng.

Thượng tá Nhinh nhận định, 4 quả bom sót lại từ thời kỳ chiến tranh có chiều dài 1,2m, đường kính từ 35 – 40cm, trọng lượng mỗi quả xấp xỉ 250 kg. 
Lực lượng Công binh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng vận chuyển thành công 4 quả bom về nơi tập kết, xử lý
Lực lượng Công binh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng vận chuyển thành công 4 quả bom về nơi tập kết, xử lý 

Trước đó, sáng 24/3, lực lượng công binh, Phòng Tham mưu Bộ CHQS TP Hải Phòng tổ chức di dời 3 quả bom tại cơ sở thu mua sắt vụn của gia đình ông Nguyễn Văn Tới (thôn 5, xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) về nơi tập kết an toàn để tổ chức tiêu huỷ. 

Nguyên do, ông Nguyễn Văn Tới - Chủ cơ sở thu mua sắt vụn đã đến cơ quan chức năng trình báo về việc, gia đình ông hiện đang có 3 vật liệu nổ mà bên ông đã mua. 

Những quả bom này có tổng trọng lượng hơn 300 kg, chiều dài 1,1 m, chiều rộng 0,2 m, đã han rỉ không còn nguyên trạng. 
Lực lượng công binh di dời 3 quả bom ra khỏi cơ sở thu mua sắt vụn an toàn
Lực lượng công binh di dời 3 quả bom ra khỏi cơ sở thu mua sắt vụn an toàn 

Ngay sau khi nhận được thông tin trên, Bộ CHQS TP Hải Phòng đã cử đoàn cán bộ Ban Công binh, Phòng Tham mưu (Bộ CHQS TP Hải Phòng) về khảo sát và xác định 3 vật liệu nổ là 3 quả bom còn sót lại từ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, bom loại 250 bảng Anh. 

Ngay sau đó, đơn vị đã huy động nhân lực, phương tiện, tổ chức di rời 3 quả bom trên đến nơi tập kết an toàn để tiêu huỷ, bảo đảm an toàn để nhân dân tiếp tục lao động sản xuất.

Video hủy nổ quả bom 500kg

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn