Phát hiện 3 người chết trên ô tô đậu bên đường ở Hà Giang

Pháp luậtThứ Năm, 22/03/2018 05:48:00 +07:00

Người dân đi qua khu vực thôn Hạ Thành (TP Hà Giang) phát hiện 3 người trong một gia đình chết trên 1 chiếc xe ô tô đậu bên vệ đường.

Theo VietNamNet, sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 20/3, tại một đoạn đường ở thôn Hạ Thành (xã Phương Độ, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang).

Thông tin ban đầu, vào khoản thời gian trên, một số người dân đi qua khu vực thôn Hạ Thành thì phát hiện trong xe ô tô hiệu Mercedes mang BKS 30N 4730 có 3 xác chết nên lập tức thông báo cho cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

3 xac chet

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Báo Hà Giang)

Xác nhận vụ việc với Báo Tri Thức Trẻ, lãnh đạo UBND xã Phương Độ cho biết, 3 nạn nhân thiệt mạng được xác định là Trịnh Đức Mạnh (SN 1972, hiện đang công tác tại Sở Xây dựng Hà Giang) một phụ nữ là Nông Thị Bích Ngọc (SN 1980, hiện đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hà Giang) và cháu bé 9 tháng tuổi. Cả 3 nạn nhân là người trong một gia đình.

Trên Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, một lãnh đạo Công an TP Hà Giang cho hay, hiện các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đang điều tra để làm rõ nguyên nhân dẫn tới sự việc đau lòng trên.

Được biết, vợ chồng anh Mạnh và chị Ngọc có hai người con trai, con trai lớn hiện đang học lớp 9. Chiều tối 19/3, do mất liên lạc, không tìm thấy hai vợ chồng anh Mạnh cùng người con trai thứ hai nên gia đình báo cơ quan chức năng nhờ trợ giúp tìm kiếm.

photo1521618827324-15216188273241473422106

 Thi thể các nạn nhân trong vụ việc đau lòng. (Ảnh: Báo Tri Thức Trẻ)

Thông tin trên Báo điện tử Tiền Phong, nguồn tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho biết, qua công tác điều tra ban đầu, cơ quan cảnh sát điều tra xác định đây là một vụ án mạng, nạn nhân là chị Ngọc và con trai, còn thủ phạm đang được tình nghi là anh Mạnh - chồng chị Ngọc.

Theo một nguồn tin, gần đây chị Ngọc và anh Mạnh thường mâu thuẫn nhau do anh Mạnh hồ nghi vợ mình ngoại tình, và cậu con trai 9 tháng tuổi không phải là con anh Mạnh sau khi anh này đi giám định AND của cháu bé.

Hai vợ chồng đã nhiều lần cãi nhau. Chị Ngọc vài lần chủ động xin ly hôn, và hai tuần trước đó đơn ly hôn của họ đã được tòa án thụ lý.

Buổi sáng 19/3 chị Ngọc vẫn đi làm bình thường. Đến buổi chiều thì anh Mạnh lái xe Mercedes đến đón vợ và con trai rời bệnh viện. Xe chạy lòng vòng nhiều đoạn đường rồi rẽ xuống một con đường nhỏ gần ven sông phía cuối thành phố (thôn Hạ Thành thuộc xã Phương Độ, TP. Hà Giang).

Một nguồn tin khác cho biết anh Mạnh gọi điện về cho con trai cả (học lớp 9) nói rằng “bố sẽ đi chết hôm nay”, và chị Ngọc cũng có một vài cuộc điện về con trai mình.

Dấu vết trên xe và khám nghiệm tử thi cho thấy có thể thủ phạm sử dụng bình ga nhỏ xả ra gây ngạt cho chị Ngọc, cháu bé và chính mình trong khi cửa xe bị khóa chặt. Cả ba người khi được phát hiện lúc chết đều ngồi ở hàng ghế sau.

Thời điểm họ chết tạm được xác định từ đêm 19/3. Hiện các mẫu vật, dấu vết để lại trong xe được gửi đến cơ quan giám định. Các nạn nhân được bàn giao cho phía gia đình tổ chức tang lễ.

Chiều 21/3, Cơ quan điều tra (Phòng PC45) Công an tỉnh Hà Giang đề xuất việc khởi tố vụ án, chờ kết quả giám định và tiếp tục mở rộng điều tra.

Nếu xác định cuối cùng anh Mạnh là thủ phạm, cơ quan điều tra sẽ đình chỉ vụ án.

Video: Tìm thấy thi thể bé 20 ngày tuổi bị "cướp" khỏi tay bà nội

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn