Phát hiện 2 thi thể trong vụ chìm tàu ở Thừa Thiên Huế

Thời sựChủ Nhật, 19/12/2010 12:40:00 +07:00

(VTC News) - Trong vụ chìm tàu khiến 4 người bị mất tích ở Thừa Thiên Huế, đến chiều ngày 18/12, hai thi thể nạn nhân đã được phát hiện và đưa về quê an táng.

(VTC News)- Thiếu tá Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây cho biết, lúc 5 giờ ngày 18/12, lực lượng của Đồn và các ngư dân đã phát hiện thi thể ông Hồ Văn Chạy, nạn nhân thứ hai trong vụ chìm tàu.

Như vậy, sau hai ngày đêm nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2 trong số 4 nạn nhân bị mất tích trong vụ chìm tàu TTH-40498 tại khu vực gần bờ biển Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc vào chiều 16/12.Thiếu tá Nguyễn Văn Hùng cho biết: “Lúc 5 giờ ngày 18/12, lực lượng của Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây và các ngư dân đã phát hiện thi thể ông Hồ Văn Chạy (36 tuổi). Sau khi phát hiện, nạn nhân đã được đưa về quê an táng”.

Nỗi đau xé lòng của người thân khi nhận hung tin tàu cá gặp nạn. Ảnh VL
Trước đó, lúc 12 giờ ngày 17/12, thi thể ông Trần Trương (51 tuổi) đã được tìm thấy tại bờ biển thị trấn Lăng Cô. Hai nạn nhân chưa được tìm thấy là ông Nguyễn Thanh Câu (54 tuổi) và Trần Nê (56 tuổi).

Sáng 18/12, ông Phan Văn Quang, Chủ tịch UBND huyện Phú Vang cho biết, huyện đã hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 3 triệu đồng.

Trần Viết Long

Bình luận
vtcnews.vn