Phát hiện 10 con lợn bị lở mồm, long móng trong lò mổ ở Hà Tĩnh

Thời sựThứ Năm, 07/09/2017 15:16:00 +07:00

Lực lượng chức năng huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) phát hiện 10 con lợn mắc bệnh lở mồm, long móng tại lò giết mổ gia súc.

Video: Lực lượng chức năng tiêu hủy lợn bị lở mồm, long móng

Ngày 7/9, đại diện trạm Thú y huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã phối hợp với chính quyền huyện Hương Khê lập biên bản, tiêu hủy 10 con lợn mắc bệnh lở mồm, long móng.

Số lợn này được phát hiện tại cơ sở giết mổ gia súc tập trung của ông Lê Đình Nam (ở xóm Phố Cương, xã Gia Phố, huyện Hương Khê).

a222

Số lợn bị lở mồm long móng trong lò mổ ở Hà Tĩnh.

Theo ông Võ Tá Hà (ở xóm 10, xã Hương Long, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), việc lợn bị dịch lở mồm, long móng là do cơ sở giết mổ này không đảm bảo vệ sinh đúng quy trình nên ủ bệnh gây lây lan dịch.

“Hiện nay, 2 xã Hương Thủy, Hương Giang đang là ổ dịch lở mồm long móng. Cơ sở giết mổ này nằm gần ổ dịch, lại không đảm bảo đúng quy trình vệ sinh, nguồn nước ô nhiễm", ông Hà nói.

a333

Lực lượng chức năng tiêu hủy 10 con lợn bị lở mồm, long móng.

Một cán bộ trạm thú y huyện Hương Khê chia sẻ: "Ngày 5/9, sau khi nhận được thông tin, chúng tôi xuống kiểm tra và phát hiện 10 con lợn có triệu chứng lở mồm, long móng. Sau đó, chúng tôi đã đóng dấu, phun thuốc. Số lợn còn lại chưa mắc bệnh nằm trong lò mổ thì chúng tôi yêu cầu chủ lò giết mổ bắt buộc và tiêu thụ trên địa bàn huyện".

Được biết, ngày 29/8, ổ dịch lở mồm, long móng được phát hiện đầu tiên tại xã Hương Thủy. Sau đó xã Hương Giang bên cạnh cũng xuất hiện ổ dịch. Đến nay, cả 2 xã trên có 39 con trâu, bò bị và 7 con lợn bị mắc bệnh.

Đăng Khoa
Bình luận
vtcnews.vn