Phát động Cuộc thi báo chí viết về tấm gương ‘Dân vận khéo’

Thời sựThứ Sáu, 13/10/2017 17:26:00 +07:00

Cuộc thi sẽ lựa chọn, trao giải cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về tấm gương ‘Dân vận khéo’ được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng do Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cấp phép.

Ngày 13/10, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Lễ phát động Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 – 2020 nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2017).

Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” sẽ lựa chọn, trao giải cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về tấm gương “Dân vận khéo” được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng do Bộ TT&TT cấp phép; đồng thời trao thưởng cho các cơ quan báo chí, Ban dân vận cấp ủy xuất sắc trong tuyên truyền, triển khai cuộc thi; phát hiện, tôn vinh các tấm gương điển hình “Dân vận khéo”.

Công dân Việt Nam trong và ngoài nước, có tác phẩm báo chí phù hợp với các quy định của cuộc thi đều có quyền gửi tác phẩm tham dự.

IMG_20171013_095415

Quang cảnh buổi lễ phát động cuộc thi. 

Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm dự thi thuộc các loại hình: Báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình; ở các thể loại: Bài phản ánh, ghi chép, phóng sự, bút ký, ký sự, phim tài liệu, các chương trình phát thanh, truyền hình.

Tác phẩm dự thi phải đảm bảo tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng, chính trị, có tính phát hiện; phương pháp thể hiện sáng tạo, hấp dẫn. Những tác phẩm đã được trao thưởng các cuộc thi khác vẫn được quyền tham dự giải, nhưng cần ghi rõ mức giải đã đoạt, đơn vị và thời gian tổ chức.

Ban tổ chức cuộc thi sẽ trao 6 giải A, 15 giải B, 15 giải C, 30 giải khuyến khích kèm theo giấy chứng nhận và tiền thưởng đối với tác phẩm báo chí xuất sắc.

Ban Dân vận Trung ương sẽ trao bằng khen và tiền thưởng tặng cơ quan, báo chí, ban dân vận có thành tích xuất sắc tham gia cuộc thi và tặng thưởng đối với những tấm gương “Dân vận khéo” của các tác phẩm báo chí được lựa chọn vào vòng chung khảo qua các năm.

Thời gian nhận bài dự thi bắt đầu từ 15/10/2017 đến hết 31/8/2020. Cụ thể, năm 2018 và 2019 chấm sơ khảo, chọn bài vào vòng chung khảo và sơ kết cuộc thi vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng. Năm 2020, chấm sơ khảo của năm, đồng thời chấm chung khảo và tổng kết, trao giải cuộc thi.

Tại lễ phát động Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 87 năm công tác Dân vận của Đảng.

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Tạp chí Dân vận, Ban Dân vận Trung ương, số 105B Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 080.43339; 080.43338; 080.44171; email: [email protected]; hoặc gửi về Ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam, số 59 Lý Thái Tổ, Hà Nội; điện thoại: 02438246530; 02439351071; 0972628386; email: [email protected].

Hồ sơ dự giải gồm thông tin về tác giả và thông tin về tác phẩm và tác phẩm của từng loại hình báo chí gửi qua đường bưu điện cần ghi rõ: Tham dự Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”.

Video: Kỉ niệm 30 năm ngày Việt Nam tham gia viết thư quốc tế UPU

Tuấn Linh
Bình luận
vtcnews.vn