Phát điên vì tiếng muỗi vo ve, người đàn ông tự làm thủng màng nhĩ

Chuyện bốn phươngThứ Sáu, 01/07/2022 08:00:00 +07:00
(VTC News) -

Đập muỗi quá mạnh, chàng thanh niên 20 tuổi bị thủng luôn màng nhĩ, mất thính lực.

Sự việc hi hữu xảy ra ở Tây An, Thiểm, Tây, Trung Quốc. Cũng giống như bao người, anh Chu, 20 tuổi, vô cùng khó chịu khi bị tiếng muỗi vo ve làm phiền lúc đi ngủ. Cách đây khoảng một tháng, đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng muỗi kêu, anh Chu bực mình không chịu nổi, liền vỗ mạnh vào tai trái, mong đập chết con muỗi.

Thế nhưng muỗi thì không đập được nhưng sáng hôm sau anh Chu bị đau dữ dội ở tai. Sau đó không lâu, anh cảm thấy ù tai và mất thính giác. Biết không ổn, anh Chu đến bệnh viện khám thì được bác sĩ cho biết màng nhĩ bị thủng, phải điều trị ngay.

Phát điên vì tiếng muỗi vo ve, người đàn ông tự làm thủng màng nhĩ - 1

Nhiều người không chịu nổi tiếng muỗi vo ve.

Bác sĩ muốn điều trị bảo tồn cho anh Chu, muốn theo dõi xem màng nhĩ của anh có khả năng tự lành hay không. Đáng tiếc là sau 1 tháng điều trị, bộ phận này vẫn không tự lành được nên các bác sĩ phải tiến hành vá màng nhĩ. Cuộc phẫu thuật thành công, hiện tại thính lực anh Chu đã hoàn toàn hồi phục.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân phổ biến gây thủng màng nhĩ là ngoáy tai quá sâu hoặc tác động lực mạnh từ bên ngoài. Những cú đánh, cái tát mạnh hoặc tiếng nổ pháo có thể làm thủng màng nhĩ. Tổn thương nhẹ có thể tự lành, trường hợp nặng sẽ gây đau và chảy mủ, điếc.

Để tránh muỗi, mọi người nên nằm màn, dùng sản phẩm chống côn trùng hoặc hương đuổi muỗi trong điều kiện phòng ngủ thoáng khí.

Tùy Ý(Sina)
Bình luận
vtcnews.vn