Phát đề sớm, một cán bộ coi thi ở TP.HCM bị lập biên bản

Giáo dụcThứ Năm, 27/06/2019 15:54:00 +07:00

Tại điểm thi Trần Hưng Đạo, quận Gò Vấp, TP.HCM, Hội đồng thi lập biên bản một cán bộ coi thi vì phát đề thi môn Lý sớm 6 phút.

Chiều 27/6, ông Nguyễn Thanh Hiếu - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, hôm qua (26/6) tại điểm thi Trần Hưng Đạo, Hội đồng thi lập biên bản một cán bộ coi thi vì phát đề Lý sớm 6 phút.

Ngay khi phát hiện sự việc, thanh tra và lãnh đạo điểm thi yêu cầu thí sinh úp đề và giám sát liên tục phòng thi này cho đến khi các phòng thi làm bài thi theo hiệu lệnh chung.

“Sau khi kết thúc kỳ thi, Sở GD&ĐT thành phố sẽ có hình thức xử lý đối với cán bộ này”, ông Hiếu cho biết.

thi-tot-nghiep-thpt

 

Về công tác chấm thi, ông Hiếu cho biết Sở điều động khoảng 2.000 cán bộ, trong đó 700 cán bộ chấm thi môn Ngữ văn, 80 cán bộ chấm kiểm tra, cán bộ làm phách, đảm bảo tiến độ chấm thi theo quy định của Bộ hoặc sớm hơn.

Cũng trong chiều 27/6, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ tập huấn các cán bộ chấm thi. Theo quy định của Bộ, các phòng ở các điểm chấm thi đều lắp 3 camera ở các góc để đảm bảo không xảy ra gian lận.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT TP.HCM, buổi thi cuối cùng THPT Quốc gia 2019, môn Lịch sử có 27.352 thí sinh đăng ký nhưng vắng 271 thí sinh. Môn Địa lý có 26.886 thí sinh đăng ký, vắng 223 thí sinh, còn môn giáo dục công dân có tỷ lệ dự thi chiếm 99,5%.  

Đến 12h30, tất cả các bài thi được chuyển về điểm chấm.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn