Phạt con bằng cách ăn ớt chỉ thiên

Giáo dụcThứ Bảy, 21/07/2012 06:26:00 +07:00

(VTC News) – Con lười học, hay nói chuyện, vị phụ huynh này đã bắt con ăn hết một quả ớt chỉ thiên trong vòng 15 phút.

(VTC News) – Con lười học, hay nói chuyện, vị phụ huynh này đã bắt con ăn hết một quả ớt chỉ thiên trong vòng 15 phút.

Anh Hùng Huy (Hán Dương, Trung Quốc) “khoe” trên mạng cách dạy con hiệu quả trên. Tờ e21.cn cho biết thông tin này.  
Anh Hùng Huy cho biết con anh năm nay 8 tuổi, học lớp 3. Mấy tháng trước, con anh không những không làm hết bài tập, lại còn hay nói chuyện trên lớp. Mặc dù bố mẹ và thầy giáo nhắc nhở nhiều song vẫn chứng nào tật nấy.   
Vị phụ huynh này liền phạt con phải ăn hết một quả ớt chỉ thiên. Anh chuẩn bị một loại ớt chỉ thiên chính hạng, bẻ nửa đuôi đút vào mồm con, rồi ngồi trước mặt giám sát con ăn hết. Một lúc sau, anh này lại đút nốt nửa quả ớt còn lại vào miệng con. Việc trừng phạt này diễn ra trong vòng 15 phút.   
Đứa con giàn giụa nước mắt, nhưng vẫn không khóc. Ông bố bắt con viết một bài văn với đề bài: Bố bắt tôi ăn ớt chỉ thiên. Trong bài, đứa con viết: “Lưỡi tôi như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến đốt, thật khó chịu, tôi sẽ không bao giờ nói chuyện trên lớp nữa!”. 
Sau khi người bố này đưa “quái chiêu” của mình lên mạng, ngay lập tức gặp phải hai luồng dư luận ủng hộ và phản đối. 
Tuy nhiên, ông bố này cho rằng: “Ăn ớt chỉ mấy phút sau là lại bình thường, hơn nữa lại không bị tổn thương gì, còn tốt hơn là đánh vào đít”.  
Được biết, năm học vừa rồi Hùng Huy “mời” con ăn ớt chỉ thiên hai lần. Kết quả là đứa con này đứng thứ 3 toàn lớp.


Thuần Trung 

Bình luận
vtcnews.vn