Phạt 90 triệu đồng, đóng cửa 9 tháng cơ sở 'làm đẹp mà mãi không đẹp' ở Đà Nẵng

Sức khỏeThứ Ba, 26/11/2019 16:32:00 +07:00

Cơ sở thẩm mỹ Spa Gang Nam (68 đường Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng) bị phạt 90 triệu đồng, đóng cửa 9 tháng.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ký quyết định xử phạt hành chính chủ cơ sở thẩm mỹ Spa Gang Nam (68 đường Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu). 

Chủ cơ sở thẩm mỹ này là bà Nguyễn Hà Giang (29 tuổi, quê Hà Tĩnh, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Anh-tham-my-vien

Lực lượng công an kiểm tra các loại thuốc tại cơ sở thẩm mỹ Spa Gang Nam.

Theo đó, phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, PCCC, phòng chống bạo lực gia đình đối với Gang Nam 10 triệu đồng. Phạt 7,5 triệu đồng trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, thể thao và quảng cáo; 12,5 triệu đồng vì vi phạm quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh không đúng, quá phạm vi chuyên môn trong giấy phép.

Trong lĩnh vực y tế, bà Giang sai phạm nghiêm trọng vì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động, đang trong thời gian đình chỉ, bị phạt 60 triệu đồng.

Tổng mức hình phạt bà Nguyễn Hà Giang phải nộp là 90 triệu đồng, đồng thời buộc đóng cửa cơ sở Gang Nam Spa 9 tháng.

Như VTC News đưa tin, chiều 11/9, một số phụ nữ kéo đến Viện thẩm mỹ quốc tế Gang Nam, chi nhánh Đà Nẵng đòi lại tiền đóng trước đó để làm đẹp, nhưng làm mãi không thấy tác dụng. Họ biết Viện thẩm mỹ quốc tế Gang Nam qua quảng cáo trên Facebook.

Những người phụ nữ đóng khoảng 400 triệu đồng cho thẩm mỹ viện, người góp ít nhất là 25 triệu đồng, nhiều nhất lên đến gần 130 triệu đồng cho các dịch vụ nâng ngực, làm thon gọn vòng eo, tẩy trắng da.

Tuy nhiên, sau một thời gian, những người này cảm thấy không hiệu quả và lo lắng khi Viện thẩm mỹ quốc tế Gang Nam tiêm thuốc làm đẹp nhưng họ không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan công an xác định cơ sở này chưa xuất trình được giấy phép hoạt động, không có đại diện hợp pháp tại. Tại các phòng làm đẹp, lực lượng công an phát hiện nhiều loại thuốc, dung dịch không nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ nên tạm niêm phong.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn