Phạt 7.5 triệu đồng, tước bằng lái 2 tài xế ô tô tạt đầu nhau trên đường ra sân bay

Thời sựThứ Sáu, 14/06/2019 17:45:00 +07:00

Hai tài xế ô tô tạt đầu nhau trên đường ra sân bay bị phạt 7.5 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ xe 7 ngày.

Video: Hai ô tô phóng tốc độ cao, chèn ép, tạt đầu nhau trên đường ra sân bay (Nguồn: Thắng Trần)

Liên quan đến vụ hai ô tô phóng tốc độc cao, chèn ép, tạt đầu nhau trên đường Võ Nguyên Giáp (Hà Nội), ngày 14/6, Phòng CSGT (PC08) Công an TP Hà Nội lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 tài xế Ngô Sỹ Tài và Trần Đức Thắng về hành vi “Điều khiển xe lạng lách trên đường bộ”.

Hai tài xế này bị phạt 7.5 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ xe 7 ngày.

Trước đó, ngày 11/6, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh ô tô 16 chỗ và xe taxi đang rượt đuổi nhau trên đường Võ Nguyên Giáp. Sau khi nhận được thông tin, PC08 vào cuộc xác minh.

dua nhau

Hai ô tô lạng lách, chèn ép nhau trên đường Võ Nguyên Giáp. (Ảnh cắt từ clip)

Lực lượng chức năng xác định, khoảng 09h32 ngày 11/6, tại Km 4 + 200 đường Võ Nguyên Giáp (thuộc xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội), xe ô tô taxi màu xanh mang biển số 30A - 812.18 và xe 16 chỗ biển kiểm soát 29B - 140.71 chạy theo hướng Cầu Nhật Tân đi sân bay Nội Bài.

Tài xế ô tô khách muốn chuyển làn nên bật tín hiệu xin chuyển, tuy nhiên xe taxi tiếp tục vượt lên đi song song.

Lái xe ô tô khách do không chuyển được làn nên bức xúc lạng lách, vượt lên, chèn ép, kéo cửa kính, chửi lái xe taxi. Sau đó, lái xe taxi tăng ga, lạng lách vượt lên chèn lại xe khách.

Sau đó, cơ quan chức năng mời 2 tài xế trên đến cơ quan công an làm việc.

Qua xác minh, người lái xe taxi là Ngô Sỹ Tài (sinh năm 1982, trú tại xóm 7, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Còn tài xế xe 16 chỗ là Trần Đức Thắng (sinh năm 1971, trú tại Tổ 7, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Trong bản tường trình, hai tài xế thừa nhận hành vi của mình là vi phạm Luật giao thông đường bộ.

 
Đăng Khoa
Bình luận
vtcnews.vn