Phạt 5,5 triệu đồng với tài xế dừng xe, mở tiệc trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thời sựThứ Sáu, 15/02/2019 21:16:00 +07:00

Cơ quan chức năng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế dừng xe, mở tiệc trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Liên quan đến sự việc dừng xe, mở tiệc trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, chiều 15/2, lãnh đạo Đội tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (C08, Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh H.C.V. (SN 1971, trú tại TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Theo đó, anh H.C.V là tài xế điều khiển xe ô tô mang BKS 36A-090.48 đã dừng xe vào làn đường khẩn cấp, trong vòng 30 phút để cùng gia đình ăn uống trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

dung-xe-1504040

 Gia đình 4 người thản nhiên bày tiệc trên cao tốc. (Ảnh: H.V)

Vị lãnh đạo cho hay, anh V. đã không tuân thủ quy định về dừng đỗ xe trên đường cao tốc được quy định tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP.

"Tài xế V. bị xử phạt 5,5 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng”, vị lãnh đạo cho hay.

Trước đó, theo biên bản tường trình của tài xế H.C.V (sinh năm 1971, trú ở phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), vào 8h30 ngày 6/2 (tức mùng 2 Tết), gia đình anh Việt gồm 4 người (anh Việt, vợ và 2 con) đi xe ô tô BKS 36A 09048 hướng từ TP Thanh Hóa đi Thị trấn Sapa (Lào Cai).

Đến khoảng 12h30, gia đình anh dừng xe tại K64 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (gần cầu vượt QL2) và đem đồ ăn uống để cả gia đình ngồi ăn. Trong lúc ăn, các con anh Việt đã lấy điện thoại quay và chụp ảnh đưa lên mạng xã hội.

"Khi tỉnh ngộ ra thì tôi rất ân hận với sự việc đã xảy ra. Việc làm đó sai trái là vi phạm luật giao thông đường bộ gây nguy hiểm cho cả gia đình và xã hội. Tôi rất ân hận về sự việc đã xảy ra", tài xế Việt tường trình.

Cuối bản tường trình, tài xế Việt cho biết xin chấp hành thực hiện xử lý sai phạm của mình, và mong cơ quan chức năng giảm nhẹ hình phạt.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn