Phạt 5 báo điện tử đưa tin sai về nạn móc túi ở Hà Nội

Thời sựThứ Năm, 20/11/2014 02:39:00 +07:00

5 tờ báo điện tử vừa bị Thanh tra Bộ TT&TT ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính vì đưa tin sai sự thật về nạn móc túi.

5 tờ báo điện tử, bao gồm: Thanh niên, Infonet, Tiền phong, Tri thức trực tuyến và Một thế giới vừa bị Thanh tra Bộ TT&TT ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính vì đưa tin sai sự thật về nạn móc túi ở Hà Nội.

Thanh niên điện tử và 4 tờ báo khác vừa bị phạt vì đưa tin sai sự thật về nạn móc túi ở Hà Nội.

Thanh tra Bộ TT&TT vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 tờ báo điện tử vì có hành vi đưa thông tin không chính xác, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, hình ảnh và phát triển kinh tế, du lịch của thành phố Hà Nội trong bài báo “Hà Nội đứng thứ 9 thế giới về… nạn móc túi”  hồi cuối tháng 10 vừa qua.
Thanh niên điện tử và 4 tờ báo khác vừa bị phạt vì đưa tin sai sự thật về nạn móc túi ở Hà Nội. 

Cụ thể, báo điện tử Thanh niên bị phạt 15 triệu đồng, 3 tờ báo điện tử bị phạt mỗi báo 10 triệu đồng bao gồm: Infonet, Tiền phong, Tri thức trực tuyến; báo điện tử Một thế giới bị phạt 6 triệu đồng.

Các báo điện tử này được giảm nhẹ hình phạt do đã kịp thời gỡ bỏ ngay tin, bài khi phát hiện ra sai sót và thực hiện cải chính, xin lỗi theo quy định. Ban biên tập các báo cũng đã kiểm điểm, rút kinh nghiệm, tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính.

Theo ictnews

Bình luận
vtcnews.vn