Pháp và Mỹ 'chia nhau' Nobel Vật lý

Thế giớiThứ Ba, 09/10/2012 06:31:00 +07:00

Hai nhà khoa học Serge Haroche người Pháp và David Wineland người Mỹ đã được trao giải Nobel Vật lý ngày 9/10 nhờ công trình khoa học vật lý lượng tử.

(VTC News) – Nhà khoa học người Pháp, Serge Haroche  và David J.Wineland (người Mỹ) đã được trao giải Nobel vì đã sáng tạo và phát triển các phương pháp đo cũng như can thiệp vào các hạt độc lập trong khi vẫn giữ được bản chất cơ học lượng tử của chúng. 

Nhà khoa học Serge Haroche 
Theo đó,  công trình nghiên cứu của 2 nhà khoa học đã mở ra cánh cửa mới trong lĩnh vực thử nghiệm vật lý lượng tử cho phép quan sát trực tiếp các hạt đơn lẻ mà không làm biến đổi cấu tại của chúng như các cách thông thường.

Bằng phương pháp thủ nghiệm của mình, Haroche cùng Wineland và nhóm cộng sự đã thực hiện quan sát thành công đối với cả những cấu trúc hạt dễ bị phá vỡ.

Dù được tiến hành độc lập nhưng công trình của 2 nhà khoa học có khá nhiều điểm chung như đều được tiến hành trên các nguyên tử hay ion, photon và ánh sáng.

Haroche và Wineland cùng nghiên cứu trong lĩnh vực lượng tử, xem xét phản ứng cơ bản giữa ánh sáng và các hạt cơ bản – những vấn đề vốn đã được quan tâm từ khoảng giữa những năm 1980.

Theo nhận định của ủy ban trao giải Nobel: “Những phương pháp đột phá của 2 nhà khoa học mới đây đã mở đường cho việc tạo nên một loại máy tính siêu nhanh dựa trên nền tảng ngành vật lý lượng tử, đồng thời có thể là cơ sở để xác định những tiêu chuẩn mới về thời gian với độ chính xác cao hơn hàng trăm lần so với hiện tại”.

Trước đó, ngày 8/10, Shinya Yamanaka – nhà khoa học người Nhật Bản và John B. Gurdon đến từ nước Anh cũng đã trở thành những chủ nhân mới của giải Nobel Y học năm nay với công trình ‘tạo tế bào gốc đa năng trên cơ sở tái sinh những tế bào trường thành mới được phát hiện”.

Mỗi nhà khoa học đoạt giải thưởng Nobel năm nay sẽ nhận được phần thưởng trị giá 8 triệu kronor (1,2 triệu USD), thấp hơn so với mức 10 triệu kronor như những năm trước do khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Hạ Giang

Bình luận
vtcnews.vn