Pháp thắng nhọc Albania, Deschamps ngợi khen học trò kiên trì

Thể thaoThứ Năm, 16/06/2016 09:13:00 +07:00

Dù phải rất vất vả mới giành được 3 điểm trước Albania nhưng HLV Didier Deschamps vẫn có lý do để hài lòng với những thử nghiệm của mình.

Trước trận đấu, tờ L’Equipe đã gợi ý về những thay đổi lớn có thể được HLV Didier Deschamps áp dụng. Tuy nhiên rất nhiều người vẫn bất ngờ khi đội tuyển Pháp cất cả Paul Pogba và Antoine Griezmann trên ghế dự bị để chơi 4-2-3-1 với Dimitri Payet làm nhạc trưởng. Thực tế cho thấy đây là một thử nghiệm thất bại của Deschamps.

dimitri-payet-france-euro-2016_3484774

 Payet là linh hồn trong lối chơi của đội tuyển Pháp

Dù vậy, HLV trưởng của Les Bleus vẫn nhìn ra những điểm tích cực của các học trò. Ông cho rằng đội chủ nhà đã thi đấu rất kiên trì để có được thành quả vào cuối trận.

“Các cầu thủ đã sẵn sàng để chiến đấu đến phút cuối”, Deschamps phát biểu sau trận. “Chúng tôi không dính lấy một sơ đồ. Chúng tôi đã cân bằng hơn trong hiệp 2 và mạnh mẽ hơn. Tất nhiên là tôi muốn phá vỡ thế bế tắc sớm hơn.”

Bên cạnh đó, ông cũng đánh giá cao màn trình diễn của đối thủ Albania. “Họ đã thi đấu với một quyết tâm cao nhưng cuối cùng chúng tôi cũng tìm ra được giải pháp.”

Ở trận này, Griezmann là người mở ra chiến thắng cho đội tuyển Pháp. Tuy nhiên, người thi đấu nổi bật nhất của họ vẫn là Dimitri Payet. Tiền vệ của West Ham lần thứ 2 liên tiếp nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận và cũng ghi cho mình một bàn thắng đẹp.

“Payet chơi ổn định hơn và cậu ấy rất tự tin”, Deschamps khen ngợi học trò. “Tôi muốn để cho cậu ấy thoải mái và có thể duy trì được phong độ hiện tại.”

Về phần mình, tiền vệ mang áo số 8 của Les Bleus lại trải qua thêm một trận đấu đặc biệt. Dù không còn bật khóc như ngày khai mạc nhưng việc trở lại sân Stade Velodrome, nơi anh nổi danh trong màu áo Marseille, và ghi bàn cũng là một cảm xúc khó tả.

“Thật là một cảm xúc đặc biệt khi trở lại đây và là một khoảnh khắc cảm xúc khi ghi bàn”, anh chia sẻ. “Tôi rất hạnh phúc vì chúng tôi đã rất nỗ lực trong hiệp 2 và được đền đáp. Chúng tôi đã cố khai thác 2 cánh nhiều hơn và tạt bóng nhiều hơn.”

Chiến thắng trước Albania giúp Payet và các đồng đội trở thành những người đầu tiên vượt qua vòng bảng Euro 2016. Ở lượt trận cuối vào ngày 20/6, thầy trò Deschamps sẽ chạm trán Thụy Sĩ, đội bóng đang xếp thứ 2 với 4 điểm.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn