Pháp sư dự báo đại dịch COVID-19 sẽ biến mất trong năm 2021

Tư liệuThứ Năm, 11/02/2021 13:00:00 +07:00
(VTC News) -

Các pháp sư ở Peru đưa ra loạt dự báo về những gì sẽ xảy ra vào năm 2021, trong đó họ cho rằng đại dịch COVID-19 sẽ sớm biến mất.

Daily Star đưa tin, các pháp sư ở Peru đã dự báo đại dịch COVID-19 sẽ "biến mất" khỏi thế giới vào năm 2021. Dự báo của các pháp sư được đưa ra khi họ thực hiện nghi lễ để mang lại sức khỏe và tài lộc cho thủ đô Lima của Peru. 

"Năm 2021, đại dịch sẽ biến mất. Nó sẽ dịu đi và biến mất. Loài người sẽ được hưởng cuộc sống bình yên", pháp sư Jairo Osco cho biết.

Nghi lễ cầu nguyện của các pháp sư diễn ra vào ngày cuối cùng của năm 2020. Tại buổi lễ này, các pháp sư mặc áo mặc áo choàng truyền thống, tụng kinh và giơ biểu ngữ "chào mừng năm 2021" bằng tiếng Tây Ban Nha. Kết thúc nghi lễ, nhóm pháp sư thả lễ vật xuống sông cùng những lời cầu chúc tốt đẹp.

Pháp sư dự báo đại dịch COVID-19 sẽ biến mất trong năm 2021 - 1

Các pháp sư ở Peru dự báo đại dịch COVID-19 sẽ “biến mất” khỏi thế giới vào năm 2021. (Ảnh: Reuters)

Bên cạnh đưa ra dự báo về đại dịch COVID-19, các pháp sư cũng gửi những lời chúc phúc cho Tổng thống Mỹ Joe Biden. Họ tin rằng ông sẽ lãnh đạo nước Mỹ bằng sự thông minh và vốn kinh nghiệm chính trị của mình.

Pháp sư Jairo Osco cho biết: "Chúng tôi đã chúc phúc cho Tổng thống Mỹ Joe Biden bằng những bông hoa, để ông ấy có thể lãnh đạo một chính phủ tốt, đưa ra những quyết sách đúng đắn, trí óc của ông ấy được khai sáng. Thần Mặt trời soi sáng cho ông ấy, để ông ấy có thể đưa ra những quyết định tốt cho nhân loại".

Dự báo của các pháp sư Peru được đưa ra trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục hoành hành tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đáng chú ý, biến thể COVID-19 mới phát hiện ở Anh và Nam Phi, có đặc tính lây lan nhanh, trong khi vaccine kháng các biến thể mới chưa được khẳng định.

Đến nay, một loạt các loại vaccine như Sputnik V, Pfizer/BioNTech, Moderna… đã được nhiều nước phê duyệt, tiến hành tiêm chủng diện rộng. Tuy nhiên, trước những phát triển của các biến thể COVID-19 mới, nhiều chuyên gia dịch tễ lo ngại, cho rằng việc kiểm soát  dịch COVID-19 sẽ còn rất nhiều khó khăn mặc dù đã có vaccine.

Peru hiện là một trong những điểm nóng về dịch COVID-19 ở Nam Mỹ, đứng trong top 5 trong số các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch, chỉ xếp lần lượt sau Mỹ, Brazil, Ấn Độ và Nga. Nước này hiện ghi nhận hơn 1 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có hơn 40.000 người thiệt mạng.

Hơn 5 tháng sau khi xác nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên, Peru trở thành quốc gia có số người tử vong cao nhất thế giới tính theo quy mô dân số, dù chính phủ đã sớm áp lệnh phong tỏa và các biện pháp phòng, chống dịch nghiêm ngặt.

Trước tình hình dịch bệnh hoành hành, quốc gia Nam Mỹ này mới đây đã đình chỉ các chuyến bay từ châu Âu, sau khi biến thể COVID-19 mới phát hiện ở Anh lây lan xuyên biên giới. Tổng thống Francisco Sagasti lo ngại những hành khách từ Anh có thể mang mầm bệnh vào nước này.

Các quan chức Peru cho biết, đại dịch COVID-19 là cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng tàn khốc nhất đối với nước này trong hơn 500 năm kể từ khi người châu Âu mang các bệnh đậu mùa và sởi đến châu Mỹ.

Kông Anh(Nguồn: Dailystar)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp