Pháp phạt Google 500 triệu euro

Thời sự quốc tếThứ Ba, 13/07/2021 18:15:46 +07:00
(VTC News) -

Cơ quan chống độc quyền Pháp phạt Google 500 triệu euro do đưa ra giao dịch không công bằng với các nhà xuất bản báo chí theo lệnh của nhà chức trách.

Hôm nay (13/7), Cơ quan giám sát chống độc quyền Pháp tuyên bố phạt Google 500 triệu euro (tương đương 592 triệu USD) vì không tuân thủ đầy đủ thỏa thuận khai thác nội dung số với các nhà xuất bản tin tức nước này.

Pháp phạt Google 500 triệu euro  - 1

Tập đoàn công nghệ của Mỹ này trong vòng hai tháng tới sẽ phải đưa ra các đề xuất nhằm bồi thường cho các hãng thông tấn và các nhà xuất bản Pháp vì việc sử dụng tin tức của họ mà không chi trả thỏa đáng. Nếu không thực hiện điều này, Google sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt bổ sung lên đến 900.000 euro mỗi ngày.

Trước đó, các nhà xuất bản tin tức APIG, SEPM và AFP của Pháp cáo buộc Google đã không thực hiện các cuộc đàm phán một cách thiện chí với họ để thống nhất khoản phí chi trả cho việc hiển thị nội dung tin tức trực tuyến trên Google.

Anh Tuấn(VOV1)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp