Pháp nâng mức cảnh báo khủng bố lên cao nhất

Thế giớiThứ Tư, 12/12/2018 11:56:00 +07:00

Cơ quan chức năng Pháp nâng cảnh báo đe dọa khủng bố lên mức “tấn công khẩn cấp” sau vụ xả súng gây chết người tại Strasbourg đêm 11/12, trong khi vẫn chưa bắt được hung thủ, Bộ Nội vụ Pháp cho biết.

Mức cảnh báo đe dọa được nâng lên cao nhất trong hệ thống 3 mức sau vụ xả súng tại chợ Giáng sinh Strasbourg khiến ít nhất 3 người chết và khoảng 11 người bị thương. Với mức cảnh báo này, "mọi biện pháp sẽ được chuẩn bị để ngăn chặn nguy cơ khủng bố nguy hiểm” – theo BNO.

xa-sung-phap-7

 Pháp nâng cảnh báo khủng bố lên mức khẩn cấp sau vụ xả súng tại chợ Giáng sinh. (Ảnh: Reuters)

Trả lời trong một buổi họp báo sáng 12/12, Bộ trưởng Nội vụ Christophe Castaner cho biết công tác kiểm soát biên giới đã được tăng cường, khoảng 350 đặc vụ đang truy đuổi kẻ tấn công. Trong số các nạn nhân có 6 người bị thương nghiêm trọng và những người khác bị thương nhẹ.

Theo Express, nghi phạm là một người 29 tuổi, người Strasbourg bản địa, từng có trong hồ sơ của lực lượng an ninh với đánh giá là kẻ khủng bố tiềm năng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tham dự cuộc họp khẩn cấp với các quan chức an ninh cấp caovà kêu gọi cả nước đoàn kết với người dân Strasbourg.

Theo Reuters, có khoảng 26.000 cá nhân bị tình nghi gây đe dọa an ninh đối với Pháp được xếp vào một danh sách theo dõi “S File”, trong đó 10.000 người được cho là đã cực đoan hóa.

Các cơ quan an ninh châu Âu đã lo ngại một số thành phần phiến quân Hồi giáo rời châu Âu để gia nhập IS ở Syria và Iraq sẽ quay trở lại sau khi nhóm thánh chiến này bị đánh bại, cùng với kỹ năng và động cơ để thực hiện khủng bố ở quê nhà.

>>> Đọc thêm: Cảnh sát Pháp huy động lực lượng truy lùng hung thủ vụ xả súng

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn