Xuống tay tàn độc với người cùng bản vì nghi ma rừng

Pháp luậtThứ Tư, 26/05/2010 10:37:00 +07:00

Do nghi Ly Kháy Sài biết làm ma Ngũ Hải đã làm nhiều người trong thôn, xã ốm và có người đã chết.

(VTC News) - Do nghi Ly Kháy Sài biết làm ma ngũ hải đã làm nhiều người trong thôn, xã ốm thậm chí có người đã chết nên Cháng Văn Chương đã bàn bạc với các đối tượng khác giết hại Ly Kháy Sài.


Vụ việc được phát hiện tại thôn Cốc Đông, xã Cốc Rế, Xín Mần (Hà Giang) khi người dân tìm thấy 1 xác chết được chôn vùi lấp sơ sài.

Nhận được tin báo, Công an huyện Xín Mần đã phối hợp với phòng chức năng Công an tỉnh Hà Giang tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi. Nạn nhân là Ly Kháy Sài, 42 tuổi, dân tộc Nùng (trú tại thôn Cốc Đông, Cốc Rế, Xín Mần) bị giết chết.

Qua điều tra, ngày 24/5 Công an đã tiến hành bắt khẩn cấp 05 đối tượng nghi vấn gồm: Cháng Văn Kim (SN 1984); Cháng Văn Đương (SN 1983); Cháng Văn Chương (SN 1974); Hoàng Văn Chỉ (SN 1984); Hoàng Văn Thành, (SN 1987)đều trú tại xã Cốc Rế, Xín Mần.

Công an huyện đã tiến hành đấu tranh khai thác, sơ bộ ban đầu các đối tượng khai: Do nghi Ly Kháy Sài biết làm ma ngũ hải khiến nhiều người trong thôn, xã ốm và có người đã chết nên ngày 15/5/2010 Cháng Văn Chương đã bàn bạc với các đối tượng trên giết hại Ly Kháy Sài.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hiện tượng ma ngũ hải đã được lưu truyền từ nhiều đời nay. Những người đã từng sinh sống ở vùng dân tộc quan niệm rằng, người làm được ma ngũ hải có một câu thần chú rất độc địa, muốn làm hại ai thì chỉ cần lấy tên, tuổi của người ấy về làm thần chú, sau đó lấy một vật nào đó của người mình cần hại đóng lên thân cây (bất kể ở đâu).

Mỗi lần người làm ma ngũ hải đọc thần chú, người bị hại sẽ lên cơn đau đớn, thậm chí sẽ chết. Chính vì suy nghĩ đó nên hiện ở nhiều tỉnh vùng cao Bắc Bộ, khi trong gia đình có người ốm đau, thay vì đưa đi bệnh viện khám, nhiều người dân đổ rằng tại có người làm ma ngũ hải hại gia đình họ. Muốn người ốm khỏi bệnh thì chỉ có cách giết chết người làm ma ngũ hải.

L.T

Bình luận
vtcnews.vn