Xử tài xế tông 4 người chết, 25 người bị thương ở Long An: Khung hình phạt tới 15 năm

Pháp luậtThứ Tư, 27/11/2019 11:29:00 +07:00

Sáng 27/11, TAND huyện Bến Lức (Long An) xét xử Phạm Thành Hiếu, người lái xe container tông 21 xe máy dừng đèn đỏ khiến 4 người chết, 25 người bị thương.

Phiên toà có rất đông nạn nhân, nhân chứng, người có nghĩa vụ liên quan tham dự. Tài xế Phạm Thành Hiếu bị truy tố tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, được quy định tại điểm A, khoản 3, Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015, khung hình phạt là tù 7-15 năm.

Theo cáo trạng, khoảng 14h ngày 2/1, sau khi uống rượu, Hiếu lái xe container ở công ty tư nhân đóng trên địa bàn xã Thạnh Đức (huyện Bến Lức, Long An) để đi cảng Cái Lái (quận 2, TP.HCM) giao hàng.

tai xe

 Tài xế container tông 29 người thương vong tại toà.

Khoảng 15h30, khi chạy đến khu vực Ngã tư Bình Nhựt (huyện Bến Lức), chiếc container tông thẳng vào hàng loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ. Vụ tai nạn làm 4 người chết, 25 người bị thương, 21 xe máy bị hư hỏng (tổng giá trị thiệt hại tài sản được xác định trên 200 triệu đồng). 

Sau khi gây tai nạn, Hiếu rời khỏi xe và bỏ trốn. Đến 22h cùng ngày, anh ta đến Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An đầu thú. Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ cồn trong máu của Hiếu là 59 mg/100ml. Tài xế này cũng dương tính với chất Morphine.

Chủ doanh nghiệp của Hiếu bồi thường dân sự cho các nạn nhân bị thương tích và đại diện gia đình nạn nhân thiệt mạng tổng cộng 1,8 tỉ đồng.

MINH ANH
Bình luận