Xét xử nguyên Sư đoàn trưởng 363 và các đồng phạm liên quan chiếm đất quốc phòng ở Hải Phòng

Pháp luậtThứ Tư, 24/10/2018 11:23:00 +07:00

Tòa án Quân sự Quân khu 3 đang mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 363 Quân chủng Phòng không Không quân và các đồng phạm liên quan đến vụ chiếm đất quốc phòng, xây dựng hàng trăm căn nhà ở Hải Phòng.

Sáng 24/10, tại Trại tạm giam quân sự Quân khu 3 (xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng), Tòa án quân sự Quân khu 3 mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử 5 bị cáo về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai, xảy ra tại khu vực đất quốc phòng do Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng) quản lý, tại phường Thành Tô (Hải An, Hải Phòng).

Các bị cáo gồm: Nguyễn Văn Khuây - nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 363 Quân chủng Phòng không không quân; Vũ Duy An - nguyên Chủ nhiệm Hậu cần Sư đoàn 363 Quân chủng Phòng không không quân; Nguyễn Phú Doanh – nguyên cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất, Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng; Đỗ Công Mên - nguyên Chủ tịch UBND phường Thành Tô (Hải An, Hải Phòng) và Phạm Văn Bình - Công ty Cổ phần Thái Bình.

IMG20181024093336 copy

Phiên tòa hình sự sơ thẩm. 

Sau phần thẩm tra lý lịch các bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đã công bố bản cáo trạng, truy tố các bị cáo nêu trên về tội: Vi phạm các quy định về quản lý đất đai, quy định tại điều 174 Bộ Luật hình sự năm 1999.

Tiếp đó, phiên tòa diễn ra phần thẩm vấn các bị can.

Trước đó, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự về các vi phạm về đất đai, quản lý, sử dụng, chiếm dụng, xây dựng trái phép trên khu A 5,7ha đất quốc phòng và khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can nói trên.

Dự kiến, phiên tòa xét xử trong một ngày.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin kết quả phiên tòa.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn