Xét xử bộ đôi 'siêu trộm' chuyên đột nhập nhà đại gia

Pháp luậtThứ Năm, 06/06/2013 11:52:00 +07:00

(VTC News) - Hai siêu trộm chuyên đột nhập vào nhà cán bộ tại Đà Nẵng trộm vàng được đưa ra xét xử vào sáng nay (6/6).

(VTC News) - Hai siêu trộm chuyên đột nhập vào nhà cán bộ tại Đà Nẵng trộm vàng được đưa ra xét xử vào sáng nay (6/6).

Sáng 6/6, TAND TP Đà Nẵng đã đưa ra xét sơ thẩm đối với Đặng Ngọc Tân và Nguyễn Hữu Phước chuyên đột nhập vào nhà các đại gia và các gia đình giàu có để trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng của VKSND TP Đà Nẵng, từ năm 2008 đến tháng 4/2011, Đặng Ngọc Tân (31 tuổi, nguyên quán Phú Xuyên, Hà Nội, tạm trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) và Nguyễn Hữu Phước (30 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã thực hiện nhiều vụ trộm gây rúng động dư luận Đà Nẵng với số tiền lên đến hơn 10 tỷ đồng.


siêu trộm,đột nhập, nhà giào, đại gia
Các đối tượng Đặng Ngọc Tân, Nguyễn Hữu Phước và tòng phạm Nguyễn Bạch Dương tại tòa 

Tân và Phước đã thực hiện tổng cộng 36 vụ trộm, trong đó có 33 vụ trộm cắp lấy 2.908,6 chỉ vàng cùng một số nữ trang khác; hơn 1,794 tỷ đồng; 23.255USD, 1 máy tính xách tay, 9 điện thoại di động; 2 máy quay phim; 3 máy ảnh, 1 camera; 200EUR, 100 đô-la Singapore, 100 Bath Thái cùng nhiều tài sản có giá trị khác có giá trị quy đổi thành tiền lên đến hơn 10,389 tỉ đồng; 9 vụ còn lại Tân đột nhập được vào các gia đình nhưng không lục tìm được tài sản hoặc đang hành động thì chủ nhà về.

Đa phần nạn nhân mà hai đối tượng hướng đến là các gia đình giàu có, cán bộ các cơ quan, đơn vị có tiềm lực kinh tế. Trước khi gây án, bộ đôi "siêu trộm" này đều chuẩn bị rất kỹ càng về phương án ra tay, phương tiện, công cụ gây án, khảo sát nghiên cứu địa điểm và phân công nhiệm vụ cụ thể. Trong các vụ trộm, Phước đóng vai trò cảnh giới, báo động, còn Tân trực tiếp đột nhập, trộm tài sản.

Số tiền trộm cắp được, Tân chia cho Phước 125,6 triệu đồng và 3 chai rượu ngoại. Số còn lại Tân sử dụng mua 1 ô tô Toyota hiệu Venza BKS 43X-0007 (đứng tên ông Nguyễn Hồng Thành, bố vợ Tân), 1 xe máy hiệu Suzuki Hayate BKS 43D1-995.86, mua nhà và đất tại tổ 11, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng (đứng tên ông Đặng Văn Anh và bà Nguyễn Thị Thường, cha mẹ ruột của Tân), còn lại Tân dùng tiêu xài cá nhân.

siêu trộm,đột nhập, nhà giào, đại gia
Từ năm 2008 đến tháng 4/2011, Đặng Ngọc Tân và tòng phạm đã thực hiện 36 vụ trộm, với số tài sản lên đến hơn 10 tỷ đồng. 

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Bạch Dương (vợ “hờ” của Tân) cũng bị truy tố về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Trong thời gian chung sống như vợ chồng với Đặng Ngọc Tân và biết Tân không có nghề nghiệp nhưng vẫn nhận tiền của Tân để tiêu xài, Dương còn mua nhiều tài sản có gái trị như ô tô, nhà đất.

Một trong những vụ trộm với số tài sản lớn nhất mà bộ đôi này thực hiện là cuộc đột nhập vào nhà Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Nam. Theo đói, chiều tối ngày 6/10/2010, Phước dùng xe máy chở Tân đến nhà bà Phạm Thị Ngọc (địa chỉ 33 Núi Thành, quận Hải Châu, Đà Nẵng, vợ của ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Nam), cạy tủ lấy trộm một hộp nhựa đựng 110 lượng vàng SJC có tổng giá trị chiếm đoạt hơn 3,561 tỷ đồng.

Táo tợn hơn là vụ trộm nhà bà Trần Thị Ánh Loan (số 38 Duy Tân, quận Hải Châu, Đà Nẵng - Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Nam) vào chiều tối 28/3/2009m sau khi Phước và Tân lẻn vào nhà bà Hồ Thị Phúc (40 Duy Tân, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) lấy đi tài sản và tiền với trị giá 186 triệu đồng. 
Tân và Phúc tiếp tục đột nhập vào nhà bà Loan (cạnh nhà bà Phúc), cạy phá tủ gỗ lấy cắp 20 lượng vàng SJC, 10.000 USD, 50 triệu đồng, 3 điện thoại Nokia, 1 khẩu súng hơi cay cùng một hộp đựng nữ trang gồm nhiều dây chuyền, vàng, lắc… với tổng trị giá tài sản lên đến 666,5 triệu đồng.

siêu trộm,đột nhập, nhà giào, đại gia
Bị cáo Nguyễn Bạch Dương (vợ “hờ” của Tân) bị truy tố về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” 

Một vụ trộm với giá trị lớn nữa là vụ đột nhập vào nhà ông Hoàng Dương Việt Anh (địa chỉ 32 Tống Phước Phổ, quận Hải Châu, Đà Nẵng). Tối ngày 10/3/2010, hai đối tượng dùng xe mô tô đột nhập vào nhà ông Việt Anh lấy đi 5 dây chuyền vàng K98 với tổng trọng lượng 21,7 chỉ, 1 dây chuyền vàng 10 chỉ, 3 lắc vòng đeo tay 27,5 chỉ, 4 lắc vàng đeo tay 14 chỉ, 22 nhẫn vàng 42,5 chỉ, 20 chỉ vàng SJC,… tổng cộng 135,7 chỉ vàng; cùng 1.500 USD và 250 triệu đồng. Tính tổng cộng tiền, vàng Tân và Phước trộm được trong vụ này là hơn 617,65 triệu đồng.

Tháng 5/2011, hai tên này đã bị Công an Đà Nẵng bắt giam, sau đó bị VKSND TP Đà Nẵng truy tố về tội "Trộm cắp tài sản" theo điểm a, b khoản Điều 138 BLHS và khoản 5 Điều 138 BLHS với mức hình phạt từ 12 - 20 năm hoặc tù chung thân.

siêu trộm,đột nhập, nhà giào, đại gia
Vụ án có số lượng người bị hại và liên quan rất đông.

Trước hành vi của hai đối tượng, sáng 6/6, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Đặng Ngọc Tân và Nguyễn Hữu Phước về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Riêng Nguyễn Bạch Dương (vợ “hờ” của Tân) bị truy tố về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn