Vụ trẻ em bị chăn dắt: Bắt 4 đối tượng

Pháp luậtThứ Ba, 13/12/2011 08:07:00 +07:00

(VTC News) – Cục CSĐT tội phạm về trật tự XH phía Nam – đã quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 đối tượng có liên quan đến đường dây “chạy” bảo lãnh hồi gia

(VTC News) – Cục CSĐT tội phạm về trật tự XH phía Nam – Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 đối tượng có liên quan đến đường dây “chạy” bảo lãnh hồi gia ở Trung tâm hỗ trợ XH TP.HCM.

Xung quanh các tiêu cực vừa bị phát hiện ở Trung tâm hỗ trợ XH TP.HCM, chiều 12/12, Cục CSĐT tội phạm về trật tự XH phía Nam – Bộ Công an (C45B) đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với các đối tượng: Nguyễn Thanh Tâm (22 tuổi, ngụ ở đường Nơ Trang Long – quận Bình Thạnh), Nguyễn Tấn Thành (SN 1967, ngụ ở quận Thủ Đức), Dương Hữu Thành (SN 1972, ngụ tại phường 3 – quận Gò Vấp) đã có hành vi “nhận hối lộ” và Nguyễn Thọ Minh Cường (SN 1975, ngụ ở phường 13 – quận Bình Thạnh) về tội “môi giới hối lộ”.

Nguyễn Thanh Tâm - đối tượng vừa bị bắt khẩn cấp. 

Cụ thể, Tâm đã bị các trinh sát C45B hồi đầu tháng 12 bắt quả tang đang nhận tiền của hối lộ của người thân cháu H (SN 1993) để đưa cháu H sớm ra khỏi trung tâm này. Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, hai đối tượng Nguyễn Tấn Thành và Nguyễn Thọ Minh Cường cũng đã bị bắt khẩn cấp về hành vi “Môi giới hối lộ”, làm “cò” cho những người thân học viên muốn bảo lãnh cho họ ra khỏi trung tâm này.

Cũng liên quan đến đường dây “chạy” bảo lãnh hồi gia này, C45B hiện vẫn đang tiếp tục làm việc, củng cố hồ sơ, chứng cứ đối với các đối tượng là lãnh đạo có liên quan như ông Phan Ngọc Anh – Trưởng phòng phối hợp kiểm tra, ông Võ Minh Quang – Phó phòng tổ chức và Nguyễn Mạnh Thông – Trưởng phòng quản lý hồ sơ học viên của Trung tâm.

Theo ông Nguyễn Trung Trực – GĐ Trung tâm này, ngoài việc phải chịu xử lý hình sự, Trung tâm cũng sẽ phải kỉ luật các cán bộ có liên quan đến đường dây “chạy” hồ sơ hồi gia này.

V.D

Bình luận
vtcnews.vn