Vụ Thiếu úy CSGT bị sát hại: Do mâu thuẫn tình ái

Pháp luậtThứ Bảy, 02/07/2011 12:02:00 +07:00

(VTC News) - Hung thủ là bạn học thời phổ thông, chơi thân với nhau từ nhỏ, tuy nhiên thời gian gần đây lại phát sinh mâu thuẫn liên quan đến tình ái.

(VTC News) - Chiều ngày 01/07, theo nguồn tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TPHCM (PC45), vụ án giết người tại quán cà phê Thủy Trúc (đường Chu Văn An, P.26, Q.Bình Thạnh) đã xác định được hung thủ.

Điều tra cho biết, hung thủ là bạn học thời phổ thông, chơi thân với nhau từ nhỏ với anh Phùng Minh Thắng (SN 1977, ngụ Bình Phước) - nạn nhân của vụ án. Tuy nhiên thời gian gần đây hai người lại phát sinh mâu thuẫn do liên quan đến chuyện tình cảm nam nữ.

Rất đông người dân đến xem vụ án mạng tại quán cà phê Thủy Trúc - ảnh: H.C

Theo hồ sơ, khoảng 21h ngày 28/06, tại quán cà phê Thủy Trúc lúc này rất đông khách, anh Thắng vào quán ngồi chung bàn với người bạn là hung thủ tại một góc khuất, sau đó lời qua tiếng lại, hai bên cãi vã, ẩu đả nhau.


Bạn của anh Thắng bỏ đi vào nhà vệ sinh, lát sau quay trở lại bàn bất ngờ rút dao đâm anh Thắng. Khám nghiệm tử thi, phát hiện 2 vết dao đâm vào ngực, trong đó có 1 vết ngay tim - đây chính là vết dao chí mạng tước đi mạng sống anh Thắng.

Được biết, anh Thắng là CSGT thuộc Phòng CSGT đường bộ - CA tỉnh Bình Phước, cấp bậc thiếu úy. Trước đây một tháng, anh Thắng được đơn vị cử lên TP.HCM ôn thi để dự thi vào hệ liên thông khóa D17 của trường Đại học Cảnh sát Nhân dân tại Q.Thủ Đức – TP.HCM. Trong quá trình ôn thi, anh Thắng thường xuyên đi về  tỉnh Bình Phước và TP.HCM.

Chiều 1/7, cơ quan CSĐT đã bắt giữ được đối tượng tòng phạm với hung thủ giết chết anh Thắng. Đối tượng này khai nhận là người đã chở hung thủ đi gây án và bỏ trốn. Nguyên nhân được xác định vụ án xảy ra là do anh Thắng và hung thủ có mâu thuẫn tình ái.

Hiện cơ quan CSĐT đang tiến hành truy bắt hung thủ, đồng thời kêu gọi đối tượng đang trốn lánh ở đâu nên ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn