Vụ kiện 55 triệu USD: Phần thắng thuộc về nguyên đơn

Pháp luậtThứ Ba, 08/01/2013 08:20:00 +07:00

(VTC News) – Sau 3 ngày xét xử, Tòa án nhân dân Q.1, TP.HCM tuyên án yêu cầu Công ty liên doanh Đại Dương trả 55 triệu USD cho ông Ly Sam.

(VTC News) – Sau 3 ngày đưa vụ án ra xét xử công khai vụ kiện đòi 55 triệu USD, ngày 7/1/2013, Tòa án nhân dân Q.1, TP.HCM đã tuyên án và yêu cầu phía Công ty liên doanh Đại Dương phải trả toàn bộ số tiền trên 55 triệu USD cho ông Ly Sam.

Theo các nhà làm luật, đây là vụ kiện “có một không hai”, từ trước đến nay, vì số tiền kiện đòi quá “khủng” và để theo vụ kiện này đến cùng, phía nguyên đơn phải đóng mức án phí lên đến 1 tỷ đồng. Người hởi kiện là ông Ly Sam (60 tuổi, Việt kiều Mỹ, bên bị kiến là Công ty liên doanh Đại Dương (khách sạn Sheraton Sài Gòn).

Theo hồ sơ vụ án, ông Ly Sam là thành viên của câu lạc bộ Palazzo từ năm 2005. Trong suốt thời gian đó, ông Ly Sam là khách hàng “trung thành” của trò chơi quay số trúng thưởng nhưng rất ít khi máy báo trúng.

Cũng như thường lệ, 10/2009, ông Ly Sam đến câu lạc bộ chơi đánh bạc, lần này ông Sam chơi ở máy số 13 và ông nộp 3 lần tiền lệ phí chơi là 300 USD. Và sau nhiều lần chơi, ông Sam đều thua và mất tiền phí là hơn 299 USD. Khi chỉ còn không đầy 1 USD nữa thì máy số 13 báo, ông Sam trúng thưởng hơn 55,5 triệu USD. 

Ông Ly Sam và những người đại diện hợp pháp cho ông tại tòa 

Thấy số tiền trúng thưởng quá lớn, nhiều người đến để chứng kiến. Ông Sam gọi người quản lý đến viết hóa đơn và thanh tóan số tiền trên máy báo. Nhưng người quản lý của câu lạc bộ không thừa nhận kết quả này, ông Sam đã lấy điện thoại chụp lại hình ảnh màn hình máy báo trúng thưởng và lập biên bản có người làm chứng ký tên.

Sau đó, ông Sam có công văn yêu cầu phía câu lạc bộ phải hoàn trả toàn bộ số tiền mà ông đã trúng thưởng, nhưng không được đáp trả. Sự việc kéo dài đến 20 ngày sau, người quản lý của câu lạc bộ đến nhà riêng của ông Sam để thương lượng số tiền ông Sam trúng thưởng nhưng không được.

Ngay sau đó, ông Sam đã có công văn gửi cho Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Đại Dương trình bày sự việc. Phía công ty này cũng thừa nhận số tiền trúng thưởng của ông Sam là có trên máy số 13, nhưng do thời điểm ông Sam thắng là lúc máy 13 bị lỗi nên phía công ty này không hoàn trả số tiền cho ông Sam.

Bức xúc về việc, người chơi thua phải mất tiền cho nhà tổ chức, người thắng lại không được nhận tiền trúng thưởng, ông Sam khởi kiện đòi toàn bộ số tiền mà mình đã chơi thắng tại số máy 13. Đến nay, đã hơn 2 năm, vụ án mới được đưa ra xử lý.

Hội đồng xét xử cho rằng ông Sam thắng cược 55 triệu USD là hợp lý.

Ngọc Thân

Bình luận
vtcnews.vn