Vợ thiếu 20 triệu đồng, chồng bị chủ nợ đâm chết

Pháp luậtThứ Năm, 24/05/2018 16:10:00 +07:00

Trong lúc xảy ra xô xát, Hòa dùng dao đâm vào ngực khiến anh V.T. tử vong tại chỗ.

Ngày 24/5, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt bị cáo Đinh Ngọc Hòa (SN 1989; ngụ khóm 3, phường 1, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) mức án 17 năm tù về tội “Giết người”.

Bi cao Hoa

 Bị cáo Đinh Ngọc Hòa tại tòa

Hồ sơ vụ án thể hiện, cuối năm 2016, Hòa cho chị N.T.K.T. vay tiền, hàng tháng đóng lãi cho Hòa. Đến tháng 9/2017, chị T. và Hòa cùng nhau thỏa thuận tổng số tiền vay và tiền lãi mà chị T. còn thiếu Hòa là 20 triệu đồng. Chị T. cam kết mỗi tháng trả cho Hòa 1,5 triệu đồng, khi nào hết nợ thì thôi. Thế nhưng, sau đó chị T. không thực hiện theo cam kết.

Ngày 25/10/2017, hay tin chị T. về thăm mẹ ruột (hàng xóm với Hòa) nên Hòa sang gặp chị T. để đòi tiền. Vì chị T. nói không có tiền nên đôi bên xảy ra cự cãi. Lúc này, anh N.V.T. (chồng chị T.) cũng vừa về đến nhà nên tiếp tục xảy ra cự cãi với Hòa.

Trong lúc xảy ra xô xát, Hòa dùng dao đâm vào ngực khiến anh V.T. tử vong tại chỗ. Gây án xong, Hòa bỏ trốn lên TP.HCM, sau đó ra đầu thú.

SÔNG HẬU
Bình luận
vtcnews.vn