Vi phạm giao thông bị lập biên bản, nam thanh niên dọa đốt xe, cầm mũ bảo hiểm đánh CSGT

Pháp luậtChủ Nhật, 14/04/2019 18:36:00 +07:00

Bị lực lượng CSGT giữ xe, lập biên bản vì vi phạm Luật Giao thông, Tùng xin bỏ qua lỗi không thành nên dọa đốt xe và cầm mũ bảo hiểm đánh CSGT.

Ngày 14/4, VKSND huyện Krông Năng (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với Phan Thanh Tùng (SN 1988, trú xã Ea Tân, huyện Krông Năng) về tội chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, ngày 17/12/2018, tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT (Công an huyện Krông Năng) thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại khu vực đường liên xã thuộc xã Ea Tân.

Đến 16h30 cùng ngày, tổ tuần tra phát hiện Phan Thanh Tùng lái xe mang BKS: 47E1- 33368 chở anh Lê Đình Mạnh (SN 1980, trú tại huyện Yên Dũng, Bắc Giang) ngồi sau không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Tại đây, tổ công tác yêu cầu Tùng xuất trình giấy tờ và đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, Tùng không chấp nhận còn tranh cãi với lực lượng CSGT. 

CSGT đã đưa xe Tùng về trụ sở.

Sau đó, Tùng đến trụ sở xin bỏ qua lỗi nhưng bất thành. Lúc này, Tùng lại gần xe của mình và dọa “Không cho xin thì tao đốt xe” đồng thời mở nắp xăng xe. 

Thấy Tùng vậy, một cán bộ CSGT đã lao đến ngăn cản thì bị Tùng dùng chân đạp đổ chiếc xe máy.

Một chiến sĩ CSGT cầm điện thoại quay clip cũng bị Tùng đập rơi xuống đất hư hỏng, dùng mũ bảo hiểm đánh một chiến sĩ trọng thương. 

Ngay sau đó, tổ tuần tra phối hợp với công an huyện bắt giữ Tùng để đưa về trụ sở để điều tra làm rõ hành vi và xử lý.

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn